Chiều 27.9, 230 người Vĩnh Long đang sống ở TP.HCM được tỉnh đón về quê để tránh dịch. Đây là lần thứ 4, Vĩnh Long đưa bà con về quê, với tổng số gần 1.000 người.

Vĩnh Long lần thứ 4 đón người dân đang sống ở TP.HCM về quê

Nguyên Việt | 27/09/2021, 17:17

Chiều 27.9, 230 người Vĩnh Long đang sống ở TP.HCM được tỉnh đón về quê để tránh dịch. Đây là lần thứ 4, Vĩnh Long đưa bà con về quê, với tổng số gần 1.000 người.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long, đây là những người đầu tiên trong kế hoạch tỉnh đón hơn 1.100 công dân Vĩnh Long đang lưu trú tại TP.HCM về quê. Khoảng 900 người còn lại sẽ được đón vào các ngày 29.9 và 2.10. Khi trở về đến Vĩnh Long, họ sẽ cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của địa phương.

cong-dan-vinh-long-ve-que.jpg
Người dân chuẩn bị lên xe để về quê tránh dịch - Ảnh: CTV

Đây là đợt 4 tỉnh Vĩnh Long tổ chức đón bà con từ TP.HCM về quê. Ba đợt trước, tỉnh Vĩnh Long đã đón gần 700 người. Những người được ưu tiên đón về trong đợt này gồm: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Tất cả các trường hợp được đưa về quê đều không phải F0, F1 và có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 (còn giá trị trong 72 giờ) trước thời điểm khởi hành. Trong quá trình di chuyển mọi người được trang bị đồ bảo hộ. Hoạt động này do Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang hỗ trợ phương tiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long lần thứ 4 đón người dân đang sống ở TP.HCM về quê