Với vài chiếc vỏ chanh không dùng đến, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ các vết sẹo thâm một cách nhanh chóng.

Vỏ chanh - thần dược trị sẹo lâu năm

Blogtamsu | 13/11/2016, 08:11

Với vài chiếc vỏ chanh không dùng đến, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ các vết sẹo thâm một cách nhanh chóng.

Các vết thâm ở chân do muỗiđốt, té ngã sau dần sẽ hình thành sẹo thâm và rất khó loại bỏ. Nếu không chữa trị sớm các vết thâm sẽ ngày càng đậm, đen hơn. Điều đó khiến nhiều nàng cảm thấy tự ti mỗi khi diện váy ngắn. Dùng đã thử nhiều cách mà vết thâm không mờ dần bạn cũng đừng lo lắng, hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để có thể làm mờ các vết thâm và trả lại đôi chân thon gọn, trắng mịn.

Nguyên liệu thần thánh giúp xóa mờ các vết thâm, sẹo thâm chính là vỏ chanh. Trong vỏ chanh chứa axit citric tự nhiên, có tác dụng tẩytế bào chết thâm đen, khô ráp. Khi kết hợp nó với mật ong và muối mịn sẽ giúp da tái tạo, ngày càng trắng mịn và mềm mại hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2-3 chiếc vỏ chanh.

- 2 viên nang vitamin E.

- 100g muối mịn.

- 2 thìa cafe mật ong.

Cách làm:

- Lấy quả chanh rửa sạch, để ráo nước rồi bảo phần vỏ xanh nhuyễn mịn.

- Cho vỏ chanh vào một cái chén nhỏ, thêm muối, mật ong và trích dung dịch từ 2 viên vitamin E.

- Trộn đều các nguyên liệu tạo thành hỗn hợp sền sệt. Có thể vắt nước cốt chanh cho vào hỗn hợp này và trộn đều.

Cách sử dụng:

- Sau khi tắm xong, lấy hỗn hợp thoa lên chân, những vùng có vết thâm và sẹo.

- Massage kĩ tại vùng da có sẹo thâm, thực hiện đến khi muối tan gần hết.

- Để khoảng 20 phút rồi rửa chân bằng nước ấm và lau khô.

Thực hiện liệu trình này 3 lần mỗi tuần, áp dụng liên tục trong 2 tuần liền để có được hiệu quả rõ rệt. Chỉ sau một thời gian thực hiện các vết thâm trên đôi chân đều mờ dân và trả lại cho bạn làn da trắng sáng.

Chúý nhỏ:

Ngoài công thức trên bạn cũng có thể sử dụng nước cốt chanh trộn thêm một chút mật ong và sữa chua rồi thoa lên vùng da có vết thâm.Massage kĩ để vết thâm bong ra nhanh hơn. Để hỗn hợp trên da khoảng 20-25 phút thì rửa lại bằng nước sạch.

Nguyễn Luyến
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vỏ chanh - thần dược trị sẹo lâu năm