Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển đơn tố giác của đại diện phụ huynh về việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa (tại P.Thống Nhất TP.Biên Hòa) vi phạm hợp đồng đào tạo nhưng chưa hoàn lại học phí sang Công an TP.Biên Hoà giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa bị tố chiếm dụng vốn: Chuyển công an giải quyết

Hoàng Phúc | 05/12/2022, 07:09

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển đơn tố giác của đại diện phụ huynh về việc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa (tại P.Thống Nhất TP.Biên Hòa) vi phạm hợp đồng đào tạo nhưng chưa hoàn lại học phí sang Công an TP.Biên Hoà giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, sau nhiều lần làm việc mà phía Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa (thuộc Công ty CP Anh ngữ Apax) chưa hoàn lại học phí như cam kết, ông Vũ Đức Tiệp đã đại diện cho các phụ huynh làm đơn tập thể tố cáo phía Trung tâm này về hành vi lừa đảo và chiếm dụng vốn. Trong đơn tố cáo có 25/48 phụ huynh cùng ký tên để tố cáo về hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, có 48 phụ huynh đã đóng học phí cho con nhưng chưa học hết toàn khóa với tổng số tiền là 1,8 tỉ đồng, trong đó người nhiều nhất là 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, phía phụ huynh còn cho rằng Trung tâm có vi phạm cam kết đào tạo khi chỉ có 50% tiết dạy có giáo viên nước ngoài trong khi cam kết là 100% tiết học. Chất lượng dạy học càng ngày càng đi xuống, thậm chí là còn nợ lương giáo viên.

images2499172_image_6483441.jpg
Đại diện phía công ty (áo đen) trong buổi đối thoại với không khí căng thẳng - Ảnh Báo Đồng Nai

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 24.11, bên phía Anh ngữ Apex Leaders Biên Hòa đã có phản hồi đến các vị phụ huynh và cho biết đơn vị đang chịu những gánh nặng rất lớn về chi phí mặt bằng, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên trong 2 năm đóng cửa để phòng chống dịch.

Sau khi mở lại thì lại có khó khăn mới khiến cho công ty hoạt động một cách gián đoạn, khiến cho các phụ huynh bức xúc và ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học viên tại trung tâm. 

Về yêu cầu hoàn trả học phí thì bên trung tâm cho biết đang tập trung vào tái cấu trúc để có nguồn tài chính nên đã đề xuất chia ra thanh toán 5 đợt, mỗi đợt 20%. Lần thanh toán đầu tiên là trước 30.4.2023 và cuối cùng là 31.3.2023. Tuy nhiên, phía phụ huynh không chấp nhận và gởi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Được biết trung tâm này được thành lập và đi vào hoạt động tại địa bàn TP.Biên Hòa từ cuối năm 2018. Những năm đầu trung tâm này hoạt động khá tốt, được nhiều phụ huynh tin tưởng và gửi con em mình đến học. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa bị tố chiếm dụng vốn: Chuyển công an giải quyết