Chiều 4.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán bar Kosho.

Đột kích quán bar, phát hiện 14 người dương tính với ma tuý tại Đồng Nai

Hoàng Phúc | 04/12/2022, 21:13

Chiều 4.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán bar Kosho.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 4.12, PC04 Đồng Nai phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an TP.Biên Hoà bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Kosho (KP.7, P.Thống Nhất, TP.Biên Hoà) phát hiện hơn 150 người cả nam lẫn nữ đang tụ tập và nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Qua test nhanh, có 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 người là nhân viên của quán bar này.

bar-7926.jpg
Quán bar Kosho lúc bị phục kích - Ảnh: Công an Đồng Nai

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện và bắt quả tang Trần Tín Phú (31 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hoà) đang tàng trữ 2 gói ma tuý tổng hợp và 5 viên thuốc lắc. Làm việc với công an, Phú khai nhận số ma tuý nói trên mua của một người chưa rõ lai lịch ở TP.HCM sau đó đưa đến quán bar Kosho bán cho khách sử dụng. 

chu-quan-bar-6008.jpg
Trần Tín Phú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 1 gói ma tuý tổng hợp cùng hàng chục bóng cười do những khách tại quán vất vương vãi xuống sàn nhà; cùng hàng chục bình khí N20, trong đó có 19 bình đã qua sử dụng; 30 hộp thuốc shisha, 9 bao thuốc lá 555 nhập khẩu, 151 chai rượu các loại, 107 xe máy, 163 điện thoại di động.

image006-4097.jpg
Gói ma tuý tổng hợp bị người sử dụng vất vương vãi khi lực lượng chức năng kiểm tra - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai 

Công an Đồng Nai đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa đấu tranh với nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang làm việc với chủ cơ sở, quản lý, nhân viên và những người có liên quan để làm rõ, xử lý hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đột kích quán bar, phát hiện 14 người dương tính với ma tuý tại Đồng Nai