Chủ tịch Quốc hội cho biết một số báo cáo bổ sung sẽ được gửi đến Quốc hội như tình hình phòng chống dịch, việc ứng phó với biến chủng mới; việc phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong phòng chống dịch, trong đó có vụ Công ty Việt Á…

Vụ Công ty Việt Á sẽ được gửi báo cáo tới kỳ họp bất thường Quốc hội

Lam Thanh | 04/01/2022, 10:15

Chủ tịch Quốc hội cho biết một số báo cáo bổ sung sẽ được gửi đến Quốc hội như tình hình phòng chống dịch, việc ứng phó với biến chủng mới; việc phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong phòng chống dịch, trong đó có vụ Công ty Việt Á…

Ngày 4.1.2022, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất trong bối cảnh năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2021, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, nhờ sự chuyển hướng chiến lược trong việc phòng chống dịch sang thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm đã có những chuyển biến tích cực.

qh3.png
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Hà Nội

Cụ thể, lạm phát được giữ ở mức thấp, các cân đối lớn được đảm bảo, tổng thu ngân sách ước tính ượt kế hoạch, dự trữ ngoại hối tiếp tục được củng cố…

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn khó lường; tăng trưởng cả năm ước đạt 2,58%- thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với kế hoạch; rủi ro tín dụng, nợ xấu gia tăng; sinh kế của người dân, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm, nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu năm 2022 và giai đoạn 2021-2025…

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trên cơ sở nhu cầu bức thiết của đất nước, Quốc hội họp kỳ bất thường nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, có tính chất quan trọng, cấp bách để hỗ trợ chương trình phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, xã hội. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, các đại biểu quốc hội, các cơ quan liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, nhà khoa học, doanh nghiệp… để chuẩn bị tốt nhất nội dung cho kỳ họp bất thường.

Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể là xem xét, thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với đại dịch COVID-19, khắc phục thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, thị trường lao động, giải quyết vấn đề an sinh xã hội…

“Đây là chính sách bổ sung nằm ngoài khung khổ chính sách tài chính, tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vay- trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn…”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

qh-4.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu làm rõ cơ sở, tính cấp thiết của từng chính sách và tổng thể các chính sách; các quan điểm, định hướng lớn cần phát triển để vừa đảm bảo giữ vững kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của kinh tế và gắn kết với các kế hoạch 5 năm, hàng năm; quy mô cụ thể của các nguồn lực huy động, khả năng huy động, khả năng hhấp thụ vốn của nền kinh tế về các lĩnh vực, địa bàn trọng tâm sao cho khả thi, hiệu quả; phạm vi, thời gian thực hiện chính sách; các giải pháp thực hiện nhanh, dễ kiểm soát, tránh trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; trách nhiệm của các cơ quan liên quan…

Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 146,9 nghìn tỉ đồng. Do khó khăn từ huy động vốn ngoài ngân sách, Chính phủ kiến nghị sử dụng vốn đầu tư công, sau đó nhượng quyền khai thác.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, việc sớm triển khai dự án càng có ý nghĩa thiết thực trong việc giải ngân vốn đầu tư công, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế, lan tỏa, tăng trưởng kinh tế vùng…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, đánh giá khách quan, chính xác, chỉ rõ những hạn chế bất cập của giai đoạn trước, rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo; trong đó có vấn đề hồ sơ dự án, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công nghệ, cơ chế chính sách, đánh giá sự tương quan của dự án trong quy hoạch mạng lưới đường bộ 2021-2030, tầm nhìn 2050…

Quốc hội cũng xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

“Đây là dự án luật có tính chất đặc biệt, có phạm vi, đối tượng điều chỉnh khác nhau, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Do đó đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ lưỡng sự cần thiết và những nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó lưu ý tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cơ sở khoa học…để đảm bảo việc áp dụng trong thực tế, hiệu lực thi hành…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội cũng thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ từng chính sách, nhất là những chính sách lần đầu được áp dụng để hướng Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội cho biết một số báo cáo bổ sung sẽ được gửi đến Quốc hội như tình hình phòng chống dịch, việc ứng phó với biến chủng mới; việc phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong phòng chống dịch, trong đó có vụ Công ty Việt Á…

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định đối 4 nội dung:

Một là, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Hai là, dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Ba là, đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sáng 22.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Công ty Việt Á sẽ được gửi báo cáo tới kỳ họp bất thường Quốc hội