Ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Tân Phú Đông) cho biết sạt lở diễn ra khá nhanh nhưng vào ban ngày nên mọi người kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Vụ sạt lở liên quan tới 12 hộ dân ở Đồng Tháp: Kiến nghị xử lý khẩn cấp

Tô Văn | 07/04/2023, 17:37

Ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Tân Phú Đông) cho biết sạt lở diễn ra khá nhanh nhưng vào ban ngày nên mọi người kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Sạt lở ảnh hưởng 12 hộ dân

Vào lúc 9 giờ ngày 1.4, tại kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra sạt lở khẩn cấp nghiêm trọng, trên tuyến kênh này, đoạn sạt lở dài 60m, ngang 5m, sâu 2,5m, gây nguy cơ cho 12 hộ dân với 52 nhân khẩu; 3 trụ điện...

3-tan-phu3.jpg
5-tan-phu.jpg
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: A.N

Trong đoạn sạt lở trên, có 1 ngôi nhà cấp 4 của hộ ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1966, ngụ ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông) diện tích 36m2, kết cấu vách tường, cột bê tông, xà gồ bằng gỗ, bị sụp xuống sông.

Sáng 7.4, theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, tại khu vực sạt lở này, địa phương đã vận động dân quân tự vệ và lực lượng ngành điện lực, các ngành chức năng đến hỗ trợ dân khắc phục và bàn phương án xử lý tạm.

Đồng thời, địa phương tổ chức sắp xếp chỗ ở tạm cho các hộ bị nguy cơ sạt lở, hỗ trợ tiền cho những hộ nhà sụp xuống sông.

1-tan-phu1.jpg
4-tan-phu4.jpg
Khu vực bị sạt lở - Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Tân Phú Đông) cho biết sạt lở diễn ra khá nhanh nhưng vào ban ngày nên mọi người kịp chạy ra ngoài thoát thân.

“Rất may mắn gia đình tôi an toàn. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình di dời tài sản còn lại. Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo TP.Sa Đéc đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình.

Giờ đây, tôi không còn chỗ ở, phải thuê nhà trọ, tôi rất mong chính quyền địa phương cho tôi một nền nhà tái định cư để mau ổn định cuộc sống”, ông Khanh bày tỏ.

Tương tự, chị Phạm Thị Bé Quyên (ngụ xã Tân Phú Đông) chia sẻ: “Không còn đường, việc đi lại hết sức khó khăn, bất tiện. Nhờ chính quyền địa phương khắc phục tạm, giờ đã có thể đi bộ”.

2-tan-phu2.jpg
Đặt biển báo, căng dây trên đường bộ, treo đèn đường thủy cảnh báo khu vực sạt lở, bắc cầu tạm và di chuyển các vật kiến trúc, vật dụng của các nhà bị sụp xuống sông ra khỏi khu vực an toàn - Ảnh: A.N

Theo nhận định, đánh giá của ngành chức năng, thời gian qua tình hình sạt lở 2 bờ kênh thuộc tuyến kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn qua xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) diễn ra nhanh, phức tạp, khó lường.

Theo cơ quan chức năng, nguyên do thủy triều, dòng chảy áp lực mạnh, nhiều tàu thuyền tải trọng lớn thường xuyên lưu thông và thời tiết biến đổi khí hậu bất thường gây ra.

Kiến nghị xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở

Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản số 223/UBND-KT về việc kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở đoạn kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc).

6-tan-trung6.jpg
Văn bản của UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: A.N

Tuyến kênh Đốc Phủ Hiền (điểm đầu giáp cầu Ngã Bát,  điểm cuối giáp ranh xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành), phần qua xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc khoảng 2,8km. Trong những năm qua, xảy ra tình trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền và làm sạt lở cục bộ một số đoạn tuyến vào đường bê tông hiện hữu, nhất là mỗi khi lũ về.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ sạt lở liên quan tới 12 hộ dân ở Đồng Tháp: Kiến nghị xử lý khẩn cấp