Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn khiến xe ô tô và xe cần cẩu lao xuống cầu Hàm Luông (Bến Tre) khiến 5 người thương vong là do xe cần cẩu mất phanh, tuột dốc, nên xe ô tô chạy cùng chiều tông vào.

Vụ tai nạn trên cầu Hàm Luông: Do xe cần cẩu mất phanh, tuột dốc

Hồ Hùng | 28/06/2019, 07:36

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn khiến xe ô tô và xe cần cẩu lao xuống cầu Hàm Luông (Bến Tre) khiến 5 người thương vong là do xe cần cẩu mất phanh, tuột dốc, nên xe ô tô chạy cùng chiều tông vào.

Bến Tre: Hai xe va chạm mạnh trên cầu Hàm Luông, 1 người chết

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, khi 2 xe chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc. Khi xe Innova 7 chỗ vượt lên thì tài xế đánh lái né vào lan can bên phải cầu, lúc này xe cần cẩu từ sau va vào, khiến cả 2 xe rơi khỏi cầu…

Danh tính các nạn nhân đã được xác định: bà Lê Thị Vĩnh (SN 1962, ngụ xã Ngãi Hùng, H.Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tử vong. Tài xế xe ô tô Innova 7 chỗ - Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1995, ngụ Q.12, TP.HCM), nhập viện trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước; đang được cấp cứu bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, thở máy.

Còn anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986, ngụ Q.12, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương, đang được cấp cứu tích cực. Đỗ Hoài Thiện (SN 1982, Q.12, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước; đang được cấp cứu bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản.

Còn tài xế xe cẩu là Tài Nguyễn Phước Lộc (SN 1989, ngụ H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp cánh tay phải, bị đa chấn thương.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 27.6, xe ô tô 7 chỗ Innova, biển số51F-378.11 chạy lên cầu Hàm Luông (hướng từ TP.Bến Tre đi H.Mỏ Cày Bắc), bất ngờ va chạm với xe cần cẩu mang biển kiểm soát 71LA - 0099. Do cú va chạm mạnh nên cả 2 xe đều rơi xuống đất cặp sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10 mét.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Thanh Bắc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tai nạn trên cầu Hàm Luông: Do xe cần cẩu mất phanh, tuột dốc