Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang cử người đến hiện trường khám nghiệm điều tra và làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu tội phạm.

Vụ 'xác người trong hầm thang máy', không có dấu hiệu tội phạm?

Khang Duy | 02/05/2019, 10:55

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang cử người đến hiện trường khám nghiệm điều tra và làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, ngày 29.4, người dân phát hiện thi thể anh Trần Minh Hiệp (SN 1983, ngụ ấp Gò Đất, xã Bình An, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối tại khu vực dưới tầng hầm thang máy dành riêng cho bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Theo cơ quan chức năng, trước đây, anh Hiệp có tham gia nghĩa vụ trong ngành công an và xuất ngũ vào năm 2004. Thời gian gần đây, anh Hiệp có biểu hiện tâm lý bất thường.Ngày 30.4, sau khi khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể anh Hiệp cho gia đình đem về quê an táng.

Ngày 2.5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm sạch các chất bị phân hủy,sử dụng tinh dầu xả để khử mùi hôi và các hóa chất khác tiêu độc khử trùng khu vực phát hiện xác người.Khoảng 2 ngày sau, đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra lại về mùi hôi cũng như vi khuẩn trong không khí rồi mới cho thang máy hoạt động trở lại.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 'xác người trong hầm thang máy', không có dấu hiệu tội phạm?