3 thanh, thiếu niên sống lang thang ở An Giang vừa trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội đã trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Vừa trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội đã trộm xe máy

Duy Khang | 14/07/2017, 07:11

3 thanh, thiếu niên sống lang thang ở An Giang vừa trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội đã trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13.7, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã tạm giữ Nguyễn Thanh Hậu (15 tuổi) và Đỗ Hoàng Anh (18 tuổi, cùng sống lang thang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Em trai của Hậu là Nguyễn Thanh Hiếu (14 tuổi) đang được cảnh sát truy tìm.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2017, Hoàng Anh và 2 anh em Hậu được cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Rạng sáng 10.7, cả 3 cùng nhau trốn khỏi trung tâm và phát hiện trước nhà bà Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) có dựng chiếc xe máy Air Blade.

Đang cần tiền tiêu xài, cả 3 tìm cách đột nhập nhà bà Nga. Đầu tiên, chúng trộm chiếc điện thoại di động. Trước khi tẩu thoát, chúng lấy luôn chiếcxe Air Blade của chủ nhà rồi chở nhau lên huyện Châu Thành.

"Cả nhóm bán điện thoại được 1,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Tối 10.7, công an bắt được Hậu và Hoàng Anh, thu hồi chiếc xe tang vật. Hậu và Hoàng Anh khai trong lần trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội ngày 24.6, họ đã thực hiện 1 vụ trộm xe máy khác", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vừa trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội đã trộm xe máy