Canh lúc trời tối, nhóm thiếu niên điều khiển xe máy và đập phá nhiều ôtô đậu trên đường chỉ để thoả mãn tính quậy phá của bản thân.

VŨng Tàu: Một nhóm thiếu niên đập phá 35 ôtô đang đậu trên đường

31/03/2020, 10:43

Canh lúc trời tối, nhóm thiếu niên điều khiển xe máy và đập phá nhiều ôtô đậu trên đường chỉ để thoả mãn tính quậy phá của bản thân.

Công an làm việc với nhóm thiếu niên về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản - Ảnh: CACC

Chiều 30.3, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã làm việc với một nhóm thiếu niên với hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" liên quan đến vụ việc đập phá ôtô của người dân và xe taxi. Vụ việc xảy rạng sáng 29.3 khi những chiếc xe này đậu ngoài đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Nhóm thiếu niên bị triệu tập gồm Phạm Hoàng Anh T. (SN 2004), Nguyễn Văn K. (SN 2002), Lê Minh K. (SN 2004), Nguyễn Thành Đ. (SN 2004), Huỳnh Thanh L. (SN 2002), Phạm Huỳnh Hữu H. (SN 2004), Nguyễn Hoàng P. (SN 2006), Vương Đinh Bảo L. (SN 2005). Ngoài ra còn 2 đối tượng khác đang bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 29.3, ông N.V.L dừng xe tải để bốc dỡ hàng xuống cho nhà một hộ dân ở phường 8, TP.Vũng Tàu. Lúc này, có một nhóm thanh niên sử dụng xe máy phân khối lớn đi qua rồi dùng gạch đá ném vào xe. Sau đó, nhóm thanh niên tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc khiến xe của ông L. Bị hư hỏng nặng.

Tương tự, anh A. (ngụ TP.HCM) có người thân ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP.Vũng Tàu nên đi xe ô tô tới chơi. Sáng 29.3, anh kiểm tra xe thì phát hiện bị đập phá đèn xi nhan, hông xe có nhiều vết trầy xước do bị ném đá.

Chiếc xe bị nhóm thiếu niên này đập phá - Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, qua rà soát camera tại các hiện trường, công an xác định các vụ việc đều do một nhóm gồm 10 người sử dụng 5 xe máy di chuyển trên nhiều tuyến đường, dùng gạch ném về phía các ô tô làm hư hỏng một số bộ phận trên xe.

Cụ thể, tại phường 9 xảy ra 12 vụ, phường 8 xảy ra 7 vụ, phường 3 xảy ra 3 vụ, phường 10 xảy ra 3 vụ và một số vụ tại các phường khác trên địa bàn. Ước tính đến hiện nay phát hiện 35 vụ do nhóm này thực hiện, thiệt hại về kinh tế khá lớn. Nghiêm trọng hơn, việc làm của nhóm thiếu niên này gây ra cảm giác bất an với người dân, tài xế trong khu vực.

Nghinh Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VŨng Tàu: Một nhóm thiếu niên đập phá 35 ôtô đang đậu trên đường