Trao đổi với báo chí chiều nay 4.10, ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TP.Hà Nội cho biết vận động viên Hoàng Xuân Vinh từ chối, không nhận sự đặc cách là Công dân thủ đô ưu tú.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối được đặc cách Công dân thủ đô ưu tú

Báo TN | 04/10/2016, 19:04

Trao đổi với báo chí chiều nay 4.10, ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TP.Hà Nội cho biết vận động viên Hoàng Xuân Vinh từ chối, không nhận sự đặc cách là Công dân thủ đô ưu tú.

Để được lựa chọn là Công dân thủ đô ưu tú, các ứng viên cần đạt được 2 tiêu chí được coi là đặc biệt quan trọng, gồm: Chấp hành tốt pháp luật, chủ trương chính sách Nhà nước và có thành tích đặc biệt đóng góp cho thủ đô.
Theo những tiêu chí trên, vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh, người đã xuất sắc đạt 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc tại Olympic Rio 2016hoàn toàn có thể được vinh danh. Tuy nhiên, trong danh sách 9 Công dân thủ đô ưu tú năm 2016, không có tên vận động viên Hoàng Xuân Vinh.
Theo ông Bằng, riêng trường hợp anh Hoàng Xuân Vinh, sau khi anh đạt Huy chương vàng, Ban Thi đua đã đã trực tiếp đến tiếp cận và đề xuất. "Tuy nhiên, anh Vinh cho biết, anh cũng đã được quê nhà Quảng Trị tôn vinh nên anh cảm ơn. Chúng tôi cũng biết rằng anh Vinh rất xứng đáng. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của anh Hoàng Xuân Vinh", ông Bằng nói.
Sau khi lựa chọn theo quy trình, toàn thành phố giới thiệu được 22 tấm gương trong 10 lĩnh vực, từ đó lựa chọn 9 gương mặt Công dân thủ đô ưu tú.
Cụ thể gồm: đạo diễn Đặng Nhật Minh; đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu; PGS-bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim; bà Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa; bà Tạ Thị Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng; ông Đinh Quang Bào (Công ty Ladoza); Nghệ nhân nhân dân Trần Độ; ôngNguyễn Trọng Long - Hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước; ôngNguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Tân Mai.
Theo Mai Hà/Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
28 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối được đặc cách Công dân thủ đô ưu tú