Nhận định ban đầu của chính quyền địa phương ôtô chở quá tải, khi vào cung đường cua gấp, tài xế không kiểm soát được tay lái nên xảy ra tai nạn.

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong TNGT tại Thanh Hóa

P.V | 23/03/2021, 09:10

Nhận định ban đầu của chính quyền địa phương ôtô chở quá tải, khi vào cung đường cua gấp, tài xế không kiểm soát được tay lái nên xảy ra tai nạn.

Vào khoảng hơn 21h ngày 22.3.2021 tại Km 13+570 TL530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Năng, H Lang Chánh đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, xe tải biển số 36C-13.640 chở cây keo, đâm vào taluy dương bên phải, làm 7 người ngồi trên ca bin tử vong.

7 nạn nhân là Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984) đều ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh; Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962) đều ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 1973), Tô Quang Văn (SN 1974) cả 2 đều ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã trích xuất báo cáo giám sát hành trình, cho thấy lúc 21h18 xe tải chở gỗ chạy 46 km/h, trước đó 10 giây là 33 km/h, tức trong giới hạn cho phép. Chiếc xe nhãn hiệu Cheng Long, tải trọng thiết kế 17.900 kg, sản xuất tại Việt Nam, số người ngồi cho phép là 2. Xe được đăng kiểm lần cuối ngày 29.10.2020 với thời hạn đến ngày 28.10.2021.

Nhận định ban đầu của chính quyền địa phương ôtô chở quá tải, khi vào cung đường cua gấp, tài xế không kiểm soát được tay lái nên xảy ra tai nạn.

Nơi xảy ra tai nạn địa hình đồi dốc, đêm tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an H.Lang Chánh và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu nạn đến cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, lúc 3 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong TNGT tại Thanh Hóa