Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông báo điều chỉnh lộ trình đón khách của 2 tuyến xe buýt hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất để thuận tiện cho việc đi lại của hành khách.

Xe buýt được đón khách ở ga quốc nội Tân Sơn Nhất từ ngày 18.4

T.V | 18/04/2022, 13:44

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông báo điều chỉnh lộ trình đón khách của 2 tuyến xe buýt hoạt động trong sân bay Tân Sơn Nhất để thuận tiện cho việc đi lại của hành khách.

Theo đó, 2 tuyến xe buýt gồm tuyến 152 có lộ trình từ Khu dân cư (KDC) Trung Sơn -  sân bay Tân Sơn Nhất, và tuyến 72-1 có lộ trình từ sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe Vũng Tàu đón khách tại ga quốc tế, từ nay được phép đón khách tại làn B ga quốc nội.

Lộ trình của 2 tuyến xe đã được điều chỉnh, cụ thể:

- Đối với tuyến 152 (KDC Trung Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Lê Lai - đường Phạm Hồng Thái - đường Nguyễn Thị Nghĩa - đường Nguyễn Thái Học - đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc - đường 9A - chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - KDC Trung Sơn.

- Đối với tuyến 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – bến xe Vũng Tàu): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga quốc nội - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường cao tốc - quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp - đường 30-4 - đường Nguyễn An Ninh - đường 2-9 - đường Lê Hồng Phong - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - bến xe Vũng Tàu.

Lượt đến của tuyến xe 152 và tuyến 72-1 sẽ không đổi so với lộ trình đang hoạt động.

Các thông số hoạt động của 2 tuyến trên không thay đổi so với thông số đang hoạt động và được cập nhật đầy đủ trên trang thông tin điện tử http://buyttphcm.com.vn/ và Ứng dụng Go!Bus.

Việc điều chỉnh các tuyến xe này là xuất phát từ tình trạng chèo kéo khách, ép giá xe tại sân bay Tân Sơn Nhất sau dịp Tết Nguyên đán. Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã phối hợp cùng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất di dời địa điểm đón khách cho xe buýt từ ga quốc tế sang ga quốc nội để kịp thời hỗ trợ hành khách.

Lễ 30.4 sắp tới, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo sân bay mỗi ngày đón khoảng 42.000 lượt khách đi và đến, cao điểm có thể nhiều hơn. Phía sân bay thống kê 15% khách đến Tân Sơn Nhất thuê taxi về nhà nên đã làm việc, thống nhất với các hãng cung cấp hơn 7.800 đầu xe phục vụ khách dịp lễ.

Tuy nhiên, phía sân bay dự báo nếu khách tăng lên khoảng 60.000, nhu cầu taxi, xe công nghệ phục vụ khác sẽ thiếu khoảng 1.100 lượt. Hiện ngoài các phương án điều xe linh hoạt đã được sân bay chuẩn bị, việc bố trí thêm điểm cho xe buýt trước ga quốc nội giúp khách có thêm lựa chọn.

Bài liên quan
4 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam
Sáng 26.4, Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe buýt được đón khách ở ga quốc nội Tân Sơn Nhất từ ngày 18.4