Một xe container đã tông vào 18 xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến lức, Long An, làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và nhiều người bị thương.

Xe container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Long An, 4 người chết, nhiều người bị thương

NLDO | 02/01/2019, 17:02

Một xe container đã tông vào 18 xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến lức, Long An, làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và nhiều người bị thương.

NLĐO đưa tin vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 2.1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc km 1936 Quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe container đã tông khoảng 18 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn do bạn đọc NLĐO cung cấp

Chiếc container gây tai nạn. Ảnh: NLĐO

Tường thuật sự việc, TTO cho biết theo một nguồn tin giấu tên từ Công an huyện Bến Lức thì nguyên nhân ban đầu là do xe container bị đứt thắng. Đồng thời cho biết đầu kéo trên thuộc nhà xe của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Đức, Bến Lức. Tài xế tên là Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An. Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Thanh Niên trích lờibác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết, sau vụ tai nạn có 18 trường hợp cấp cứu tại Trung tâm y tế Bến Lức. Sau đó có 7 người được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có 2 người bị đa chấn thương rất nặng, đặt nội khí quản bóp bóng lúc chuyển viện. Ngoài ra, chuyển Bệnh viện đa khoa Long An 4 người; chuyển Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 1 người; những người bị thương nhẹ nằm ở Trung tâm y tế Bến Lức. Bác sĩ Phúc thông tin thêm hiện có một số trường hợp bị thương nhẹ về nhà nhưng sau đó quay lại các cơ sở y tế, số này khoảng 3- 5 ca.

VNE cho biếttại buổi họp báo diễn ra gần 22h, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân tài xế gây tai nạn. "Nhìn qua video có thể thấy người điều khiển có vấn đề", ông Thọ nói.

Theo cơ quan chức năng, khi xảy ra tai nạn, xe container chạy tốc độ 45 km/h. 10 giây trước đó, vận tốc của xe là 54 km/h.

"Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngoài khu dân cư, xe container được chạy tốc độ tối đa 70 km/h; còn nếu trong khu dân cư thì xe chỉ được chạy 50 km/h", ông Đặng Hoàng Tuấn - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An cho biết.

Trong khi báo cáo của Cục Đăng kiểm, xe này còn hạn kiểm định đến cuối tháng 3, chủ xe đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức (trụ sở ở Long An).

Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo sơ bộ của lực lượng chức năng tỉnh Long An:

Tử vong tại hiện trường:

1. Mai Huỳnh Đức (SN 1999)

2. Trần Quốc Cường (1997)

3. Một phụ nữ chưa xác định danh tính

Chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy:

1. Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993)

2. Đinh Quốc Duy (SN 1990)

3. Lê Trọng Nguyễn (SN 1999)

4. Hà Mỹ Xuân (SN 1996)

5. Trần Ngọc Thuý (SN 1994)

6. Nguyễn Văn Út (SN 1982)

7. Nguyễn Thị Út (SN 1992)

Chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An:

1. Lê Thành Đức (SN 1992)

2. Lương Ngọc Thảo (SN 1993)

3. Nguyễn Văn Thanh (SN 1996)

4. Phạm Phước Lê (SN 2000)

5. Trần Quốc Duy (SN 1999)

6. Phan Ngọc Lễ (SN 1968)

Chuyển Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP HCM

1. Lê Đảm Đan (SN 1977)

Cấp cứu và xuất viện:

1. Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005)

2. Trương Tấn Vinh (SN 1995)

3. Nguyễn Văn Thiện (SN 1997)

4. Võ Văn Tính (SN 1990)

5. Lý Sung (SN 1996)

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Long An, 4 người chết, nhiều người bị thương