Tình trạng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 tăng đột biến, nhất là tai nạn giao thông tăng cao, có nhiều trường hợp chấn thương sọ não, phải phẫu thuật cấp cứu và tử vong.

TP.HCM: 4 ngày nghỉ 46 ca bị tử vong

Hồ Quang | 02/01/2019, 14:49

Tình trạng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 tăng đột biến, nhất là tai nạn giao thông tăng cao, có nhiều trường hợp chấn thương sọ não, phải phẫu thuật cấp cứu và tử vong.

Ngày 2.1.2019, Sở Y tế TP.HCM cho hay trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 ( từ ngày 29.12.2018 đến 1.1.2019) tổng số ca cấp cứu do tai nạn được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phốlà 12.464 ca, trong đó số ca bị tai nạn giao thông chiếm số lượng rất lớn.

Trong số 12.464 ca cấp cứu do tai nạn thì có đến 1.251 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Đây là trường hợp cấp cứu do tai nạn có số lượng bệnh nhân cao nhất, kế đến là cấp cứu do tai nạn sinh hoạt 1.060 ca, đả thương 213 ca, ngộ độc26 ca...

Trong số đó, có 46 người tử vong,với3 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Trong 3 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có 1 phụ nữ, và 2 nam giới. Trường hợp phụ nữ duy nhất bị tử vong là chị B.T.X.K. ( 35 tuổi) bị tai nạn giao thông vào ngày 31.12.2018 được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 ( TP.HCM) trong tình trạng ngưng tuần hoànhô hấp, chấn thương sọ não nặng và đã tử vong ngay sau đó.

Riêng 2 nam giới còn lại là anh C.V.Ơ. ( 26 tuổi, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và N.M.T.( 24 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) đều bị tử vong vào ngày 29.12.2018. Trong đó, anh Ơ bị tử vong do đa chấn thươngsau khi đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn; còn anh T.thì tử vong sau khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi do chấn thương sọ não nặng.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 các bệnh viện của TP đã tiếp nhận 148.879 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị.Tổng số bệnh nhân nhập viện trong những ngày nghỉ lễ là 10.142 ca. Riêng số trường hợp bệnh nhân phẫu thuật lên đến 2022 ca.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP thì tình trạng tai nạn giao thông Tết Dương lịch năm 2019 này tăng cao hơn so với Tết Dương lịch năm ngoái. Nếu như trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm ngoái ( 31, 1 và 2.1.2018) chỉ có 696 ca thì 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 ( 31, 1 và 2.1.2019) có đến 1057 ca, tăng 361 ca.

Bên cạnh đó, các trường hợp tai nạn cấp cứu cũng tăng cao so với Tết Dương lịch năm ngoái, như tai nạn sinh hoạt từ 589 ca lên 995 ca, đả thương từ 119 ca lên 248 ca, ngộ độc từ 5 ca lên 13 ca...

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 4 ngày nghỉ 46 ca bị tử vong