Thông tin ban đầu, chiếc xe khách chở đoàn khách là giáo viên, sinh viên với khoảng hơn 20 người bị rơi xuống vực ở đoạn đèo phía bắc đèo Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên Huế).

Xe khách chở hơn 20 giáo viên, học sinh rơi xuống vực đèo Hải Vân

Lê Đình Dũng | 08/01/2019, 14:40

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách chở đoàn khách là giáo viên, sinh viên với khoảng hơn 20 người bị rơi xuống vực ở đoạn đèo phía bắc đèo Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên Huế).

Theo nguồn tin ban đầu, chiếc xe khách 29 chỗ chở một đoàn khách là giáo viên, học sinh một trường cao đẳng ở Kiên Giang. Tổng cộng có 23 người trên xe kể cả tài xế.

Hiện trường tai nạn

Xe khách mang BKS 51B-22930 bị rơi xuống vực khi đang đi trên đèo Hải Vân ở địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên xe có 22 hành khác là giáo viên và sinhviên khoa Quản trị Du lịch Trường Cao đẳng Kiên Giang cùng 1 tài xế là Trương Anh Minh (SN 1971).

Được biết, xe này chở đoàn sinh viên ở Kiên Giang đi thực tập. Xe đang di chuyển từ Nha Trang ra Huế thì gặp nạn. Anh Q. ngồi sau xe cho biết xe tránh xe chạy ngược chiều nên lao xuống vực.

Cấp cứu nạn nhân.

Trạm trưởng trạm CSGT huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) Nguyễn Hoàng Vũ cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ người bị nạn. Các nạn nhân hiện được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Thông tin ban đầu có 21/23 người được xác định bị thương. Bệnh viện Đà Nẵng nhận cấp cứu 8 ca. Đến 14h49, đã ghi nhận một trường hợp tử vong là Vũ Thị Thảo (SN 1998) quê Kiên Giang.

Vị trí chiếc xe bị rơi nằm ở phía Bắc đèo Hải Vân. Nhân chứng cho biết, rất may chiếc xe rơi xuống mắc phải cây cối. Nhiều nạn nhânđược đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện ĐàNẵng đã tiếp nhận 11 nạn nhân, trong đó có 1 nạn nhân tử vong trên đường chuyển viện; 10 trường hợp còn lại bị đa chấn thương, trong đó có 1 nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái. Hiện bệnh viện đang nỗ lực nối lại cánh tay này cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng .

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế PhạmNgọc Thọ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý tai nạn. Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Ngọc Dũng sẽ đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Phạm Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo trắng) và ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵngthăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng chiều 8.1.

Dự kiến, UBND Đà Nẵng sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân từ vong số tiền 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương tích số tiền 2 triệu đồng.

Cảnh sát phong toả làm kẹt xe dưới chân đèo.

Danh sách nạn nhân đang được dđiều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thông tin về vụ việc sẽ đượcMột Thế Giới tiếp tục cập nhật.

Nhật Lam - Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe khách chở hơn 20 giáo viên, học sinh rơi xuống vực đèo Hải Vân