ĐBSCL hiện đang ở cao điểm của hạn hán và xâm nhập mặn. Nhưng sáng ngày 13.4, nhiều địa phương ở khu vực này đã bất ngờ xuất hiện mưa lớn.

Xuất hiện cơn mưa lớn tại ĐBSCL

13/04/2020, 10:37

ĐBSCL hiện đang ở cao điểm của hạn hán và xâm nhập mặn. Nhưng sáng ngày 13.4, nhiều địa phương ở khu vực này đã bất ngờ xuất hiện mưa lớn.

Mưa lớn tại Cần Thơ

Tại tỉnh An Giang, mưa xuất hiện từ 7 giờ sáng cùng ngày. Người dân vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cơn mưa lớn xuất hiện giữa mùa khô hạn. Tại thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú, và một số phường tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang một số tuyến đường đã bị ngập. Đến 9 giờ 45 phút thì mưa mới dứt hạt.

Mưa lớn, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ cũng xuất hiện tại TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre, tỉnh Sóc Trăng. Nhờ cơn mưa này mà hàng ngàn héc ta ruộng lúa, vườn cây ăn trái và cây giống ở đây được tắm mát.

Các địa phương khác như Đồng Tháp, Kiên Giang cũng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Đây được xem là cơn mưa vàng cho một số khu vực ở ĐBSCL vốn đang bị khô hạn từ cuối năm 2019 đến nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, cơn mưa xuất hiện vào sáng ngày 13.4 là do nhiễu động đới gió đông trên cao. Trong hôm nay, hiện tượng mưa trái mùa sẽ giảm dần. Thời tiết ở Đồng bằng sông Cửu Long nắng sẽ là chủ đạo.

Ảnh chụp tại Cần Thơ

Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất hiện cơn mưa lớn tại ĐBSCL