Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được vi khuẩn đường ruột của muỗi mang tên Rosenbergiella_YN46 có thể ngăn chúng bị nhiễm những loại vi rút như sốt xuất huyết và Zika, từ đó ngăn chặn mầm bệnh này truyền sang người.
Dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2024 tại Việt Nam sẽ còn diễn tiến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch khi Hà Nội đã phát hiện típ vi rút DEN-3.
Nếu con người chuyển sang ăn chay thì ngành chăn nuôi sẽ bớt giảm khí thải. Khi khí thải giảm thì biến đổi khí hậu sẽ giảm theo, và như vậy thì loài muỗi sẽ không hoạt động và phát tán mạnh như hiện giờ.
Trong ngày 4.11 và ngày 5.11, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang tổ chức hành quân dã ngoại, tặng quà và giúp dân tại địa bàn phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên. Đây là địa bàn giáp ranh với nước bạn Campuchia.
Ngày 12.10, GS-TS Nguyễn Văn Kính, Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết Nhật Bản thử nghiệm một loại vắc xin ngừa sốt xuất huyết, bước đầu có hiệu quả phòng bệnh đối với cả 4 típ vi rút gây bệnh.
Tạp chí FT nhận định các biện pháp chống sốt xuất huyết của Việt Nam được đánh giá là tấm gương cho khu vực, nhất là trong bối cảnh nguy cơ lan truyền dịch bệnh này đang ở mức báo động với nhiều quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.
Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, nhiều quốc gia có địa hình cao tỷ lệ nghịch với chất lượng sống đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu, mà khu vực Nam Á và Đông Nam Á là ví dụ.
Vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết TAK-003 đã được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia. Theo kế hoạch, loại vắc xin phòng sốt xuất huyết này sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp tại Hà Nội. Số ca bệnh nặng dự báo sẽ tăng cao. Các nhà chuyên môn cho rằng, đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 10 và 11.
Nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở huyện Quốc Oai) là trường hợp thứ 3 được ghi nhận tử vong liên quan đến sốt xuất huyết trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.