Dù đã xuất trình thêm chứng cứ mới để giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên bản án 7 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn Thuật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Y án cựu giám đốc ‘bắt tay’ nữ giảng viên lừa đảo cấp chứng chỉ ngoại ngữ

11/06/2020, 18:37

Dù đã xuất trình thêm chứng cứ mới để giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên bản án 7 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn Thuật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Ngày 11.6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thuật (SN 1972, cựu Giám đốc công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thuật đã xuất trình thêm chứng cứ “có bố tham gia cách mạng và được tăng huân chương kháng chiến”, nhưng HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng với mức án tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Thuật.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian 2017-2018, Nguyễn Văn Thuật đã bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983, cựu giảng viên của một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh. Thuật nhờ Hạnh liên hệ làm thủ tục liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa cho Hạnh văn bản thể hiện việc Công ty Đông Dương liên kết với Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để tham khảo.

Đầu năm 2018, Hạnh chuyển cho Thuật văn bản giả mạo của Trường Đại học Ngoại ngữ gửi Công ty Đông Dương có nội dung: “trường nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu”.

Biết rõ văn bản này chưa đủ cơ sở pháp lý nhưng Thuật vẫn sử dụng để thông báo tổ chức tuyển sinh, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh. Thông qua các đầu mối trung gian, 142 thí sinh đã nộp cho Thuật hồ sơ và số tiền gần 570 triệu đồng. Thuật đã chuyển cho Hạnh 350 triệu đồng. Theo kế hoạch, sáng 28.1.2018, khi cuộc thi đang diễn ra thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài hành vi trên, cựu giảng viên Nguyễn Thị Hạnh còn nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách cung cấp thông tin gian dối về việc bản thân là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể giúp các thí sinh thi để được cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ C1 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã xử phạt Nguyễn Thị Hạnh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhã Thanh

Bài liên quan
Google mở rộng nỗ lực dùng AI chống lừa đảo trực tuyến
Google đang tăng cường khả năng phát hiện gian lận bằng AI và nâng cao an toàn trực tuyến tại Ấn Độ thông qua việc ra mắt một “Hiến chương An toàn” mới và trung tâm kỹ thuật bảo mật đặt tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025: Phát huy sức mạnh báo chí cách mạng trong thời đại số
2 giờ trước Sự kiện
Hội báo toàn quốc năm 2025 sẽ có chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Y án cựu giám đốc ‘bắt tay’ nữ giảng viên lừa đảo cấp chứng chỉ ngoại ngữ