Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "nhà độc tài không được bầu", đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo ở châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.1 tuyên bố nước này có thể đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky với lý do nhà lãnh đạo này “không chính danh”.
Khi xung đột tại Ukraine kéo dài và thực tế chiến trường trở nên khốc liệt hơn, Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đang điều chỉnh lập trường vốn kiên định của mình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng Nga đã chuyển phần lớn lực lượng quân sự từ Syria sang Ukraine để tập trung vào đợt phản công.
Tại cuộc họp báo chung với chính trị gia lãnh đạo phe đối lập Đức Friedrich Merz, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu ý tưởng cho phép quân đội nước ngoài được triển khai trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi nước này có thể gia nhập NATO.
Hãng Reuters đưa tin, vào ngày 7.12, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Paris nhân buổi lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Paris để tham dự lễ khánh thành lại nhà thờ Đức Bà vào hôm 7.12 và có thể sử dụng chuyến đi này để hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, theo Reuters.
Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu đẩy mạnh củng cố phòng tuyến phía đông, nơi lực lượng Nga liên tục đạt thắng lợi trong vài tháng gần đây.
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn làm việc “trực tiếp” với Tổng thống đắc cử Donald Trump và cởi mở với các ý tưởng từ nhà lãnh đạo Mỹ.
Tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga đã mở ra cuộc tranh luận gay gắt về lập trường chiến lược của Kyiv trong cuộc xung đột kéo dài với Moscow.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích và nói rằng cuộc điện đàm mới nhất giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở “chiếc hộp Pandora”.
Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.11 tuyên bố không chấp nhận châu Âu nhượng bộ Nga để kết thúc cuộc chiến đang diễn ra, sau khi Moscow đề nghị phương Tây trực tiếp tham gia đàm phán về xung đột.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng cuộc chiến kéo dài gần ba năm nay đang vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ ban đầu, với sự xuất hiện của hàng nghìn binh lính Triều Tiên tại Nga.