Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: "Ngày 17.6, lô vắc xin này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây

1 triệu liều vắc xin Nhật tặng đã đến Việt Nam và sẽ chuyển vào TP.HCM ngay hôm nay 17.6

P.V | 17/06/2021, 07:35

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: "Ngày 17.6, lô vắc xin này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây

Vào gần 22 giờ tối qua, 16. 6, lô vắc xin khoảng 1 triệu (chính xác 966.320) liều do Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam đã đến sân bay Nội Bài.

Lô vắc xin được vận chuyển trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo lúc 18h45 ngày 16.6 - giờ địa phương. Loại container bảo quản vắc xin từ Nhật Bản về Việt Nam của hãng Casfe do Mỹ sản xuất có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (điều chỉnh từ 2-8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển.

nhat-2.jpg

Tại sân bay Nội Bài, phía nước ta có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có mặt cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio chứng kiến các lô hàng vắc xin do Nhật chuyển đến.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vắc xin COVID-19. Đồng thời, ông Long tuyên bố: "Việt Nam cam kết sử dụng lô vắc xin này hiệu quả và nhanh nhất. Ngày 17.6, lô vắc xin này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây".

nhat-1.jpg

Ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVID-19. "Cố lên! Việt Nam chiến thắng đại dịch", Đại sứ Nhật nói tại lễ tiếp nhận vắc xin đêm qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
1 triệu liều vắc xin Nhật tặng đã đến Việt Nam và sẽ chuyển vào TP.HCM ngay hôm nay 17.6