Dù không giành được vị trí quán quân trong mùa World cup 2018 nhưng Croatia vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

10 điều có thể bạn chưa biết về đất nước Croatia

thyhang | 21/07/2018, 12:22

Dù không giành được vị trí quán quân trong mùa World cup 2018 nhưng Croatia vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Đây là quốc gia nhỏ nhất lọt vào vòng chung kết, sau Uruguay vào năm 1950. Và trong world cup 2018, dù chỉ ở vị trí Á quân song Croatia chiếm rất nhiều cảm tình của người hâm mô trên khắp thế giới khi đội tuyển quốc gia này quyết định dùng số tiền thưởng 26,7 triệu USD để tặng cho quỹ trẻ em.

Với người yêu du lịch, Croatia đang là điểm đến trong kế hoạch sắp tới của mình. Và đất nước này có nhiều điều mà có thể bạn chưa biết.

1. Croatia là quốc gia nhỏ, có diện tích 56.594km2,xếp thứ 127 trên thế giới.Dân số ở đây chỉ khoảng 4,17 triệu người, con số này thậm chí cònthấp hơn cả số ngườiCroatiahiện đang sống ở nước ngoài.

2. 78% ngườidân Croatiabiết ít nhất một ngoại ngữ.

3. Chiều cao của nam giới Croatia xếp ở vị trí thứ 7 thế giới.

4. Croatiacó 11 công viên tự nhiên,8 công viên quốc gia, 2 khu bảo tồn thiên nhiênvà hơn 1.200 đảo.

5. Ở Croatia có hệ thống pháo đài Ston được bảo tồn lâu nhất trên thế giới, chỉ sau Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc.

Ảnh:Croatiaweek

6. Croatia là nơi phát minh ra chiếc cà vạt. Nó được bắt nguồn từ khăn quàng cổ của lính đánh thuê người Croatia vào thế kỷ 17. Chiếc cà vạt dài nhất thế giới (808 mét) được làm ở đây trong 5 ngày và được gắn quanh Đấu trường Pula vào năm 2003.

Ảnh: Croatia Week

7. Croatia xếp thứ 4 trên thế giới về khả năng tiêu thụ rượu tính theo đầu người.

8. Croatia có một thị trấn tên Hum, nằm ở Istria. Hum chỉ có dân số khoảng 20 người và được coi là thị trấn nhỏ nhất thế giới, với dân số khoảng 20 người.

Ảnh:Welcome to Croatia

9. Ở quốc gia này, tên con trai phổ biến là Luka, còn tên con gái là Mia. Horvat là họ được nhiều người dùng nhất.

10. Đơn vị tiền tệ ở Croatia là Kuna, tên một loài gặp nhấm ở trong rừng. Sở dĩ có tên như vậy thì thời xưa, người Croatia dùng da của loài động vật này để nộp thuế.

Minh An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 điều có thể bạn chưa biết về đất nước Croatia