Theo bảng xếp hạng mới nhất của U.S. News & World Report, 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng lớn trên thế giới thì chỉ có Nhật Bản là duy nhất của châu Á lọt trong bảng vàng này.

10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng nhất thế giới

thyhang | 11/07/2018, 14:32

Theo bảng xếp hạng mới nhất của U.S. News & World Report, 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng lớn trên thế giới thì chỉ có Nhật Bản là duy nhất của châu Á lọt trong bảng vàng này.

U.S. News & World Report là cơ quan truyền thông Mỹ có kinh nghiệm hoạt động 85 năm với nhiều uy tín. Các đánh giá của đơn vị này là kim chỉ nam cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Khảo sát này được tiến hành ở 80 quốc gia và đánh giá điểm dựa trên 7 tiêu chí: Uy tín, giải trí mang ý nghĩa văn hóa, thời trang, tạo xu hướng, hiện đại, hạnh phúc và tác động văn hóa.

Nhật Bản là quốc gia thần kỳ mà thế giới "ngưỡng mộ". Với số điểm ảnh hưởng là 7, xếp vị trí số 6 trong top 10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng nhất trên thế giới, Nhật được đánh giá là quốc gia duy nhất của châu Á có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nền văn hóa Nhật là sự hòa quyện rõ nét giữa bản sắc dân tộc và Tây phương. Thế giới biết đến nước Nhật qua món sushi nổi tiếng và nghệ thuật truyền thống như trà đạo, thư pháp, cắm hoa, thơ ca...

Trong bảng xếp hạng 10 đất nước có nền văn hóa ảnh hưởng toàn thế giới thì Ý đứng đầu bảng. Mỗi năm, quốc gia này thu hút khoảng 40 triệu lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực, thời trang và nền văn hóa lâu đời của Ý. Thang điểm 10 là tuyệt đối cho Ý.

Đứng vị trí số 2 là nước Pháp với số điểm đánh giá là 9,4. Đất nước có tầm ảnh hưởng đến thế giới trong quá khứ và hiện tại và được xem là top những đất nước phải đến trong trải nghiệm du lịch.

Lần lượt các quốc gia khác là Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Nhật, Thụy Sĩ, Brazil, Úc và Thụy Điển với xếp hạng lần lượt từ 3 đến 10.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 quốc gia có nền văn hóa ảnh hưởng nhất thế giới