18 nhà giáo trên cả nước đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.

18 Nhà giáo nhân dân được phong tặng danh hiệu

Dạ Thảo | 22/01/2021, 12:38

18 nhà giáo trên cả nước đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.

18 nhà giáo đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định và phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

Danh sách 18 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” năm 2020 gồm:

1. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dần, Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính.

2. Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế.

3. Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Dàng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; Bộ GD-ĐT.

4. Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Ngọ, Giảng viên cao cấp Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD-ĐT;

5. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Lâm, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ GD-ĐT.

6. Phó giáo sư, Tiến sĩ Trương Đình Chiến, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ GD-ĐT.

7. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Quang Minh, Trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ GD-ĐT.

8. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Thu, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT.

9. Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Doãn Sơn, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT.

10. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Bắc, Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Cành, nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Thắng, Trưởng Bộ môn Xác suất-Thống kê, Khoa Toán-Cơ -Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

14. Giáo sư, Tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.

15. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Công Định, Giám dốc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

16. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ tài chính.

17. Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, Bộ GD-ĐT.

18. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huynh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

dinh-son.jpg
Thầy Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

Là 1 trong 18 Nhà giáo nhân dân được trao tặng danh hiệu, thầy Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý, tuy nhiên với ông, chưa bao giờ ông coi danh hiệu là mục tiêu hướng tới mà chỉ tập trung vào nghiên cứu, giảng dạy truyền thụ những kiến thức tới các học viên.

Cũng như thầy Sơn, cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Giáo viên trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết cô đã gắn bó với nghề giáo từ năm 1992 từ những ngày đầu khó khăn. Với lòng yêu nghề, tận tụy với học trò tiểu học, 29 năm qua bảng thành tích dạy học của cô ngày càng dày lên với hàng loạt giải thưởng trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Cô cũng là người đưa ra nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy tiểu học được ghi nhận như tìm thành phần chưa biết của phép tính, hướng dẫn học sinh cách xác định định ngữ trong câu, giúp học sinh yếu giải toán điển hình. Năm 2010, cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, cùng năm đó cô nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
18 Nhà giáo nhân dân được phong tặng danh hiệu