Hiện có 2 nữ nạn nhân trong vụ xe khách tông vào 6 xe dừng đèn đỏ ở Bình Dương khiến 2 cháu bé tử vong vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương khá nặng. Trong đó có 1 trường hợp bị chấn thương sọ não; 1 trường hợp bị vỡ lách, gãy xương sườn...

2 nữ nạn nhân trong vụ xe khách tông 6 xe dừng đèn đỏ chấn thương khá nặng

Hồ Quang | 15/02/2017, 07:03

Hiện có 2 nữ nạn nhân trong vụ xe khách tông vào 6 xe dừng đèn đỏ ở Bình Dương khiến 2 cháu bé tử vong vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương khá nặng. Trong đó có 1 trường hợp bị chấn thương sọ não; 1 trường hợp bị vỡ lách, gãy xương sườn...

Chiều 14.2, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay 2 nữ nạn nhân trên là chị L.T.K.Ch. và chị N.T.T (cùng 30 tuổi).

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, khoa Hồi sức cấp cứu,Bệnh viện Chợ Rẫy,sau khi tiến hành hồi sức, hiện sinh hiệu của bệnh nhân Ch. ổn định nhưng nguy cơ diễn tiến nặng vẫn còn như: vỡ lách thùy 2, chảy máu màng phổi...

Bác sĩ Tuấn cho biết, trước đó bệnh nhân Ch. được chuyển đến trong tình trạng choáng và mất khá nhiều máu. Tại đây, các bác sĩ phải truyền 4 đơn vị máu cho bệnh nhân và tiến hành chụp CTscan. Kết quả chụp CTscan cho thấy, bệnh nhân Ch. bị gãy xương vùng chậu, gãynhiều xương sườn bên trái, vỡ lách độ 2, 3.

Theo đánh giá của bác sĩ Tuấn, hiện những tổn thương trên của bệnh nhân là rất nặng, đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng diễn tiến của bệnh; đặc biệt là những vết chảy máu do vỡ lách thùy 2. Ngoài ra các bác sĩ cũng đang theo dõi tình trạng xuất huyết của bệnh nhân này.

Trong khi đó, tình trạng của bệnh nhân T.nhẹ hơn. Hiện bệnh nhân này tỉnh táo nhưng bị nứt sọ, có máu tụ màng cứng kèm theo dập não phía trước trán. Tuy nhiên, theo đánh giá của bác sĩ, mức độ chấn thương sọ não của bệnh nhân còn thấp nênchưa đặt vấn đề phẫu thuật.

“Trước mắt chúng tôi chỉ điều trị nội khoa và theo dõi diễn tiến máu bầm trong những ngày tới. Dù sức khỏe bệnh nhân T. vẫn trong tình trạng ổn định nhưng chưa thể nói trước điều gì. Nếu những lần chụp CT sau màmáu bầm trong não của bệnh nhân giảm thì khả năng điều trị nội khoa thành công; còn ngược lại, nếu tình trạng máu bầm ngày càng nhiều thìchúng tôi buộcphải phẫu thuật”, một bác sĩ khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 13.2, trong lúc các phương tiện giao thông đang dừng đèn đỏ tại nút giao Cây Da với đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ chiếc xe khách12 chỗ từ phía sau lao tớitông liên tiếp vào 2 xe ô tô phía trước. Tiếp đó xe khách lao về phía trước kéo lê 4 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ rồi tông vào trụ đèn trước khi dừng lại. Vụ tại nạn khiến 1 bé gái 9 tuổi và 1 bé gái 20 tháng tuổi đi chung xe máy với người thân tử vong tại chỗ.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 nữ nạn nhân trong vụ xe khách tông 6 xe dừng đèn đỏ chấn thương khá nặng