Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình và Nguyễn Minh Cường về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo quy định tại Điều 259 BLHS. Vụ án đang được tiến hành điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

Khởi tố hình sự 2 thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1 | 15/02/2017, 06:01

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình và Nguyễn Minh Cường về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo quy định tại Điều 259 BLHS. Vụ án đang được tiến hành điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

Trong quá trình tuyển quân, tại phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh đã xảy ra tình trạng thanh niên chưa chấp hành nghĩa vụ quân sự. Đó là trường hợp của các thanh niên Đinh Thanh Đình (sinh năm 1994, ngụ khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn) và Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1997, ngụ khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh).

Năm 2016, Đình và Cường có Lệnh gọi công dân nhập ngũ lần 1 nhưng không chấp hành, sau đó UBND các phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với Đình và Cường.

Đến đợt gọi nhập ngũ đầu năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh tiếp tục có Lệnh gọi công dân khám sức khỏe đối với Đình và Cường, nhưng cả 2 người này vẫn không chấp hành.

Hành vi của Đình và Cường đã vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật nghĩa vụ quân sự số 78 ngày 19/6/2015 của Quốc hội, khoản 1 Điều 7, Điều 37 NĐ 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, Điều 58, 66, 68, 70 Luật xử lý VPHC số 15 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, Điều 259 BLHS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình và Nguyễn Minh Cường về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo quy định tại Điều 259 BLHS. Vụ án đang được tiến hành điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

theo báo Tây Ninh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố hình sự 2 thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự