Chiều 12.5, Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và Công an quận 5 phát hiện và bắt giữ 2 ô tô đang vận chuyển hơn 1.000 nghìn cây thuốc lá lậu.

2 ô tô vận chuyển hơn nghìn cây thuốc lá lậu bị bắt giữ

Hồ Đông | 12/05/2018, 18:45

Chiều 12.5, Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và Công an quận 5 phát hiện và bắt giữ 2 ô tô đang vận chuyển hơn 1.000 nghìn cây thuốc lá lậu.

Một trong 2 ô tô bị lực lượng chức năng bắt giữ vì vận chuyển thuốc lá lậu

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, 2 tổ công tác của Đội 6 -Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM đồng loạt vây bắt 2 đường dây vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo đó, tại khu vực bãi đất trống cạnh địa chỉ A12/1C Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Đội 6 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ô tô mang BKS: 52Z-0607 do Huỳnh Vĩnh Sơn (SN 1978, ngụ Bình Chánh) điều khiển vận chuyển 670 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua kiểm tra, số hàng của Nguyễn Văn Hùng (SN 1970), người tiêu thụ thuốc của Sơn, công an phát hiện thêm hàng trăm cây thuốc lá được cất giấu lẫn trong hàng tạp hoá.

Cùng lúc đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang bà Đỗ Thị Ngọc (SN 1955, quê Long An) đang ngồi trên ô tô mang BKS: 51B-075.96 do Huỳnh Văn Hiển (SN 1953, quê Long An) điều khiển đang đậu trên đường Trần Phú, quận 5. Kiểm tra nhanh xe của các đối tượng, Công an phát hiện có 220 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận số thuốc trên được vận chuyển từ biên giới Việt Nam - Campuchia, khi đang trên đường đi phân phối cho các điểm bán lẻ thì bị bắt giữ. Số thuốc lá mà lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1.230 cây thuốc lá điếu nhập lậu, gồm Jet, Hero, Scot...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đông Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 ô tô vận chuyển hơn nghìn cây thuốc lá lậu bị bắt giữ