Ngày 10.5, địa bàn 2 xã Lê Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn lốc, sét khiến 137 ngôi nhà bị tốc mái, sập tường...

Quảng Bình: Trận lốc, sét giữa trưa gây thiệt hại 8 tỉ đồng

Quang Cường | 10/05/2018, 20:18

Ngày 10.5, địa bàn 2 xã Lê Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn lốc, sét khiến 137 ngôi nhà bị tốc mái, sập tường...

Trận lốc xoáy và sét diễn ra từlúc 12 giờ 45 đến 13 giờ15 trên địa bàn các thôn Ba Tâm, Xuân Canh, Đồng Lào.

Theobáo cáo của 2 xã Lê Hóa, Thuận Hóa, trận lốc sét không có thiệt hại về người.Có 2 ngôi nhà ở xã Lê Hóa bị sập tường; 135 nhà (130 nhà ở xã Lê Hóa, 5 nhà ở xã Thuận Hóa) bị tốc mái; Trường mầm non Thuận Hóa bị đổ sập giàn mát.

Trận lốc khiến 33,5 ha lúa bị gãy đổ ước thiệt hại trên 70%; 17 ha ngô ước thiệt hại 50%; 4 ha lạc bị xói rễ, ngâm nước ước thiệt hại 50%.Về vật nuôi, có 1 con bò ở xã Lê Hóa bị sét đánh chết.

Ước tính tổngthiệt hại hơn8 tỉ đồng.

Có 135 ngôi nhà bị tốc mái do ảnh hưởng của lốc, sét-Ảnh: CTV

Chiều cùng ngày, UBND 2 xã Lê Hóa, Thuận Hóa đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp phân công cán bộ về các thôn và vận động người dân giúp nhau khắc phục nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Trận lốc, sét giữa trưa gây thiệt hại 8 tỉ đồng