Đến rạng sáng 29.5, lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 thanh niên trong lúc truy đuổi cướp đã bị đâm trọng thương trên đường Kha Vạn Cân.

2 thanh niên truy đuổi cướp bị đâm trọng thương

Hồ Đông | 29/05/2018, 05:41

Đến rạng sáng 29.5, lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 thanh niên trong lúc truy đuổi cướp đã bị đâm trọng thương trên đường Kha Vạn Cân.

Trước đó, vào 19 giờ tối 28.5, anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi, quê Bình Phước) chở anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, quê Bình Định) đi trên xe Wave cùng với anh Dương Minh Quang (25 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy trên đường Tô Ngọc Vân đoạn gần đường ray xe lửa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Lúc này, đối tượng Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê Nghệ An) và Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang) đi trên xe Dream bám theo từ phía sau bất ngờ lao lên giật phăng chiếc điện thoại của anh Tùng.

Thấy vậy, cả 3 anh Tiến, Tùng và Quang vội đuổi theo truy bắt 2 đối tượng giật điện thoại. Khi vừa đến trước số 1182, Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu thì 3 anh đạp được xe của 2 đối tượng.

Sau khi cả 3 xe cùng ngã xuống đường, đối tượng Danh đã nhanh chân vùng chạy thoát vào một con hẻm gần đó, còn đối tượng Nghĩa bị 3 nam thanh niên vây bắt thì bất ngờ rút dao đâm loạn xạ làm 2 anh Quang và Tùng bị thương, máu vương vãi khắp vỉa hè.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, riêng đối tượng Nghĩa cũng bị thương và được đưa vào viện chữa trị.

Đối tượng Danh trong lúc lẫn trốn gần hiện trường cũng đã bị lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Sau đó, công an quận Thủ Đức cũng đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc. Hình ảnh camera xung quanh cũng được trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đông Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 thanh niên truy đuổi cướp bị đâm trọng thương