Theo NovostiMail.ru, thịt nhân tạo sẽ xuất hiện trong các cửa hàng của chuỗi Azbuka Vkusa (ABC of Taste) - tổng cộng, thịt nhân tạo sẽ được bán tại 29 cửa hàng bán lẻ ở Moskva.

29 cửa hàng ở thủ đô Nga sẽ bán thịt nhân tạo

Vũ Trung Hương | 03/11/2019, 06:45

Theo NovostiMail.ru, thịt nhân tạo sẽ xuất hiện trong các cửa hàng của chuỗi Azbuka Vkusa (ABC of Taste) - tổng cộng, thịt nhân tạo sẽ được bán tại 29 cửa hàng bán lẻ ở Moskva.

Cơ sở của loại thịt như vậy là protein đậu, nước, dầu hạt cải. Các nhà phát triển đảm bảo rằng thịt nhân tạo không khác biệt về hương vị và hình thức so với thịt thật có nguồn gốc động vật.

Theo mạng lưới phân phối, một gói gồm hai miếng thịt Beyond Burger nặng 227 gram sẽ có giá 750 rúp (khoảng trên 10 USD). Azbuka Vkusa có kế hoạch bán khoảng một nghìn gói thịt nhân tạo mỗi tháng.

Các chuyên gia lưu ý rằng giá thịt nhân tạo quá cao - 3000 rúp mỗi kg, tương đương giá thịt bò hoặc thịt cừu cao cấp. Trong khi đó, một kg đậu Hà Lan, từ đó sản phẩm được sản xuất, có giá thấp hơn 10 lần - người đứng đầu Hiệp hội thịt quốc gia, ông Serge Yushin chia sẻ. Nhà phân tích trưởng của Công ty thực phẩm Nga Cherkizovo Andrei Dalnov cho rằng những miếng thịt bò cẩm thạch (marbled meat) rẻ hơn nhiều lần.

Các chuyên gia nghi ngờ về nhu cầu có thể có đối với thịt nhân tạo, một sản phẩm được đánh giá là có thể xuất hiện không sớm hơn năm 2023.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
29 cửa hàng ở thủ đô Nga sẽ bán thịt nhân tạo