Cả 3 bệnh nhân dương tính trở lại đã khỏi bệnh và được xuất viện đều là người nước ngoài. Đây là những bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha (quận 2, TP.HCM), đã điều trị khỏi bệnh nhưng sau đó bị tái dương tính.

3 bệnh nhân tái dương tính tại TP.HCM đã khỏi bệnh và được xuất viện

12/05/2020, 20:31

Cả 3 bệnh nhân dương tính trở lại đã khỏi bệnh và được xuất viện đều là người nước ngoài. Đây là những bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha (quận 2, TP.HCM), đã điều trị khỏi bệnh nhưng sau đó bị tái dương tính.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi - nơi điều trị thành công 3 bệnh nhân người nước ngoài tái dương tính vi rút SARS-CoV-2 - Ảnh: PV

Phổi phi công người Anh chưa chết hoàn toàn và chưa đủ điều kiện ghép phổi

Xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 2.500 công nhân Công ty Pouyuen

Người khỏi bệnh COVID-19 được giám sát và xét nghiệm liên tục trong 30 ngày

Kit chẩn đoán COVID-19 của Việt Nam đạt chất lượng, hiệu quả đến đâu?

Nghiêm cấm việc xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Phi công người Anh bị xẹp phổi phải, phổi trái đông đặc

TP.HCM: Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hoạt động trở lại

Ngày 12.5, Bệnh viện dã chiến Củ Chi đã tiến hành cho xuất viện 3 bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 sau khi tái dương tính. Cả 3 bệnh nhân này đều có quốc tịch Brazil, trong đó có 2 vợ chồng và 1 bệnh nhân nam có liên quan đến quán bar Buddha (quận 2, TP.HCM).

Cặp vợ chồng là bệnh nhân 151 và bệnh nhân 207. Bệnh nhân 151 (nữ, 45 tuổi) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18.4.2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm với SARS-CoV-2 và liên tục các lần xét nghiệm từ ngày 27.4.2020 đến ngày 10.5.2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 207 (nam, 49 tuổi) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18.4.2020. Quá trình điều trị và theo dõi tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tục từ ngày 27.4.2020 đến ngày 10.5.2020.

Bệnh nhân còn lại là bệnh nhân 224 (nam, 39 tuổi) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 20.4.2020. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm từ ngày 27.4.2020 đến ngày 10.5.2020 cũng đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại 3 bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 17 giờ ngày 12.5 cả nước có 288 người mắc COVID-19 nhưng đã có 252 người bình phục, còn lại 36 người đang điều trị. Ngoài ra còn có 11.929 người đang cách ly theo dõi COVID-19.

Trong khi đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến thời điểm này, TP đang điều trị 3 bệnh nhân mắc COVID-19 chưa khỏi bệnh là bệnh nhân 91, 271 và 278.

Trong đó, bệnh nhân 91 và bệnh nhân 278 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Đối với bệnh nhân 91 đã trở lại âm tính với vi rút SARS-C0V-2, nhưng tình trạng vẫn còn nguy kịch. Bệnh nhân này không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy qua đường nội khí quản, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Bệnh nhân tiên lượng còn rất nặng.

Riêng bệnh nhân 278 đang ho nhiều, sốt cao 39 độ C, mạch và huyết áp ổn định, đang được thở oxy qua mũi. Đây là bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đến theo chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) để cách ly điều trị do viêm phổi, suy hô hấp.

Bệnh nhân duy nhất còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi là bệnh nhân 271 hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, tính đến thời điểm này TP vẫn chỉ có 55 người mắc COVID-19, trong đó có 53 người được điều trị khỏi bệnh được xuất viện

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 bệnh nhân tái dương tính tại TP.HCM đã khỏi bệnh và được xuất viện