Thường thì đôi mắt sau khi khóc thường bị sụp mí, bọng mắt sưng húp trông rất mệt mỏi, thiếu sức sống. Bạn có thể tận dụng 5 loại thực phẩm và tiến hành các cách làm mắt hết sưng sau đây.

3 cách giảm sưng bọng mắt cấp tốc sau khi khóc

Thùy Vân | 09/09/2017, 06:35

Thường thì đôi mắt sau khi khóc thường bị sụp mí, bọng mắt sưng húp trông rất mệt mỏi, thiếu sức sống. Bạn có thể tận dụng 5 loại thực phẩm và tiến hành các cách làm mắt hết sưng sau đây.

Đắp dưa leo

Bạn có thể thực hiện trị sưng mắt với vài lát dưa chuột ướp lạnh. Nếu được bạn có thể đắp dưa chuột lạnh cho toàn bộ gương mặt vừa tốt cho da vùng mắt vừa dưỡng trắng da rất hiệu quả. Lưu ý hãy chọn loại dưa nhà trồng, nếu là dưa phun thuốc thì đắp lên mắt sẽ gây ra dị ứng mặt.

Đắp với túi trà

Đây có lẽ là cách làm mắt hết sưng với túi trà được nhiều chị em áp dụng nhất. Bạn có thể tận dụng túi trà uống rồi của mình để đắp mắt. Để hiệu quả hơn bạn có thể cho vài viên đá lạnh vào trong tủ, sau đó cho 2 túi trà vào ngâm cho lạnh rồi dùng nó đắp lên mắt, để khoảng 6-7 phút rồi lấy ra. Chất chống oxy hóa có trong trà sẽ giúp mắt bạn thư giãn và bớt đỏ sau khi khóc.

Chườm đá lạnh

Chườm đá lạnh không chỉ giúp thu gọn lỗ chân lông mà còn có tác dụng rất nhanh trong việc làm mát và giảm sưng mắt sau khi khóc. Áp đá lạnh lên vùng mắt bị sưng trong vòng 5 – 7 phút để thấy hiệu quả tức thì nhé!

An Hoa (t/h)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 cách giảm sưng bọng mắt cấp tốc sau khi khóc