3 nam thanh niên gây phẫn nộ vì dụ bé trai khoảng 4-5 tuổi uống bia đến nỗi đi loạng choạng, ói đến mật vàng khi về nhà.

3 thanh niên ép bé trai uống bia ói đến mật vàng, đi qua cầu nguy hiểm còn khoe clip

Phạm Hồng Quân | 10/10/2019, 12:35

3 nam thanh niên gây phẫn nộ vì dụ bé trai khoảng 4-5 tuổi uống bia đến nỗi đi loạng choạng, ói đến mật vàng khi về nhà.

Xem thêm:Bị tông đuôi ô tô, kiều nữ Hà Nội livestream hứa tặng thẻ cào nhờ dân mạng phân xử

Thực hư chuyện Ronaldinho đi xe khách ở TP.HCM tìm ăn bún chả Hà Nội?

Bị nhắc nợ, dọa giết dù không vay tiền, thanh niên xăm trổ tới FE Credit đòi gặp giang hồ

Clip dân đòi xử tài xế xe buýt đâm thanh niên chạy Grab tóe máu ở TP.HCM

Tự xưng bảo kê tuyến đường gọi điện nhờ xóa status tố cáo CSGT Vĩnh Phúc

Trẻ em uống bia, rượu có thể gây tổn thương não, suy giảm trí nhớ và quá trình phát dục bị rối loạn. Thế mà ba nam thanh niên trong clip lại dụ bé trai ngồi uống bia cùng mâm đến nỗi ói ra mật vàng và còn quay clip khoe trên Facebook.

Sau khi cụng ly bia liên tục với 3 nam thanh niên, bé trái loạng choạng trên đường đi về nhà. Khi cậu bé tựa tay vào thân cây và ói, nam thanh niên quay clip còn bày tỏ sự phấn khích và cười nói: “Ói rồi. Ói rồi”.

Ngay sau đó, cậu bé đi qua chiếc cầu nhỏ xíu nhưng gã trai không tới đỡ màcòn hỏi: “Có đi qua cầu được không?”.

Nhiều người xem clip lo cậu bé sẽ rớt xuống vũng nước. Thật may là điều này không xảy ra.

Khi về đến trước cửa nhà, bé trai gục mặt xuống đất và ói đến mật vàng. Ấy vậy mà nam thanh niên còn nói béba xạo.

Cuối clip, lần lượt anh trai rồi mẹ ra đưa cậu bé vào nhà.

Nhiều dân mạngbức xúc với ba nam thanh niên ép cậu bé uống bia say quắc cần câu còn quay clip và khoe sự ngu dốt của mình trên Facebook.

Bé trai bị ép uống bia ói đến mật vàng còn đi qua cầu nguy hiểm khi về nhà.

Thông thường trong bia có chứa 3 - 5% chất cồn, nghĩa là mỗi 100gr bia có chứa 1,5 đến 2,5gr cồn. Nếu thường xuyên cho trẻ con uống bia sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cả thể xác lẫn tinh thần của bé.

Các cơ quan của trẻ đều còn non nớt, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa, sẽ không chịu được những chất kích thích mạnh. Nếu trẻ em uống bia, gan phải làm việc nhiều hơn để giải trừ chất độc khiến cho tế bào gan bị tổn thương. Bên cạnh đó, cồn sẽ kích thích dạ dày tiết ra một lượng lớn dịch toan, lâu ngày sẽ dẫn đến tiêu hóa kém, thậm chí phát triển thành viêm hoặc loét dạ dày.

Bia cũng làm suy giảm hệ miễn dịch của trẻ. Sau khi uống bia các mao mạch sẽ giãn nở, sức tản nhiệt tăng lên, khiến trẻ dễ bị cảm và viêm phổi.

Nghiêm trọng hơn, bia còn gây tổn thương não, khiến giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đại não. Nếu những ảnh hưởng này kéo dài, trí tuệ của trẻ sẽ giảm sút. Một hậu quả khác là bia có thể làm quá trình phát dục bị rối loạn.

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, cho biết: “Trẻ em uống bia, rượu ngoài những trường hợp do người lớn khuyến khích hoặc bố mẹ không ngăn cấm còn có yếu tố tập tục và tính chất vùng miền. Có cháu bé đi ăn cưới cùng bà nội, bà uống chén nào là cháu uống chén đó và ai cũng cho đó là chuyện thường vì dân vùng đó quen như vậy.

Người ta chỉ hay nói đến tác hại của rượu đối với người lớn mà ít đề cập đến tác hại của rượu với trẻ nhỏ. Người lớn nên dừng ngay việc khuyến khích trẻ nhỏ uống rượu, bia nếu không sẽ có những hậu quả rất lớn về mặt cơ thể và tinh thần của trẻ”.

Cùng quan điểm, PGS. TS. BS Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học, Viện Quân y 103, chia sẻ: “Uống rượu, bia dưới bất kỳ hình thức nào đều không có lợi cho trẻ. Không ít cha mẹ cho trẻ uống rượu tỏi, rượu gấc để chữa bệnh nhưng phương pháp đó là sai lầm vì dù được coi là thuốc chữa bệnh nhưng các hỗn hợp đó vẫn chứa chất cồn.

Nên dừng lối tư duy và những cách thức thiếu hiểu biết trong việc cho trẻ con tiếp cận và làm quen sớm với rượu, bia bởi những tác hại của rượu đối với cơ thể trẻ ở cả hiện tại lẫn tương lai. Nếu trẻ đòi uống rượu bia, cha mẹ cần có thái độ kiên quyết và tuyệt đối không nên vì yếu tố “mua vui” hay “sở thích” của người lớn mà tạo cơ hội cho con, cháu uống rượu, bia từ bé”.

Chú rể bị bạn thân bắn kim tuyến vào mặt khi dắt tay cô dâu:

Nhiều người cứ ngỡ bạn thân chú rểlà người yêu cũ của cô dâu.

Xem thêm:Kẻ cướp tiệm vàng Lương Oanh mặt tái mét, thất thần ở trụ sở công an

Bỏ quên ĐTDĐ, tên cướp tiệm vàng Lương Oanh bị phát hiện danh tính

Thấy tên cướp tiệm vàng, chị hàng xóm hét 'Súng này không bắn được' và cái kết bất ngờ

'Sư Thích Thanh Toàn giữ lại tài sản 200-300 tỉ khi hoàn tục là không chấp nhận được'

Sư Thích Thanh Toàn khoe tài sản 200-300 tỉ, nói có thể cưới vợ, ăn chơi khi hoàn tục

Thầy U60 quên tắt máy chiếu chăm chú xem ảnh chân dài sexy, cả lớp nhốn nháo

Đến phố đèn đỏ Nhật quay lén gái bán dâm và trả giá, YouTuber Việt phải nhảy cầu trốn

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 thanh niên ép bé trai uống bia ói đến mật vàng, đi qua cầu nguy hiểm còn khoe clip