Trong cuộc thăm dò ý kiến trên fanpage Thái Lan, 83% người nước này mong Việt Nam thua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 để trở lại ngôi vương Đông Nam Á. Trái lại, 74% người trên fanpage ở Việt Nam lại mong Thái Lan thắng Trung Quốc. Một số fan Việt nói vui rằng người Thái lòng dạ hẹp hòi nên bị quả báo và thua ngược 1-2 trước Trung Quốc?!

83% fan mong Jordan thắng Việt Nam, Thái Lan thua Trung Quốc vì bị quả báo?!

Hồng Quân | 21/01/2019, 22:17

Trong cuộc thăm dò ý kiến trên fanpage Thái Lan, 83% người nước này mong Việt Nam thua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 để trở lại ngôi vương Đông Nam Á. Trái lại, 74% người trên fanpage ở Việt Nam lại mong Thái Lan thắng Trung Quốc. Một số fan Việt nói vui rằng người Thái lòng dạ hẹp hòi nên bị quả báo và thua ngược 1-2 trước Trung Quốc?!

Xem thêm:Xin HLV Park Hang-seo đừng để Minh Vương đá phạt đền lần nữa!

Thủ môn làm Ronaldo, Công Phượng ôm hận: 4 trận chưa lọt lưới, ném bóng xa 64m

Jordan thua đúng ngày cả nước cúng rằm, fan mỉa mai Xavi vì nói Việt Nam bị loại sớm

Người Trung Quốc hỏi: ‘Vì sao Việt Nam có nhiều cô gái đẹp?’ và câu trả lời gây sốt

Khi Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu với Jordan, nhiều hoạt động của người dân đều tạm ngừng, kể cả việc đi xe buýt.
Cô gái Cần Thơ tranh thủ treo bảng kiếm người yêu khi đi bão mừng Việt Nam thắng Jordan.
Em cómộtước ao, em cómộtkhát khao... Đó là Đặng Văn Lâm.
Jordan rất tốt nhưng Việt Nam rất tiếc.
Nín đi mấy anh Jordan, có em thương!
Fan có khuôn mặt giống Messi xin chụp ảnh kỷ niệm với Công Phượng và Văn Lâm.
Đến sân xem trực tiếp trận vòng 1/8 Asian Cup 2019, Yohan Cabaye - cựu tuyển thủ Pháp từng đá Premier League thể hiện tình yêu với tuyển Việt Nam vì có bà nội là người Việt.Bà tên Mai Thị Thoa, gốc Hải Phòng nhưng chuyển lên Hà Nội sinh sống từ nhỏ. Gia đình bà ở khu vực gần Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi gặp gỡ và nên duyên với chồng người Pháp, bà Thoa sang Pháp định cư. Đến tận bây giờ, bà vẫn giữ nếp sinh hoạt của người Việt dù rất ít khi trở lại quê hương.
Nhiều fan Thái vẫn ảo tưởng đội nhà là vua Đông Nam Á.
Trong cuộc thăm dò ý kiến trên fanpage ở hai nước: 74% trong hơn 7.100 người Việt mong Thái Lan thắng Trung Quốc; 83% trong hơn 4.100 người Thái mong Việt Nam thua Jordan. Người Thái cuối cùng phải trả giá vì lòng dạ hẹp hòi dù dẫn trước Trung Quốc 1-0 sau hiệp 1?!
Chấn thương lệch bả vai nhưng vẫn ra sân đối đầu Thái Lan, We Lei - tiền đạo chủ lực của Trung Quốc có ngày thi đấu thất vọng khi liên tục bỏ lỡ cơ hội.
Sau trận thắng Jordan để vào tứ kết gặp Nhật Bản lúc 20 giờ ngày 24.1, tuyển Việt Nam được thưởng đến 6 tỉ đồng.
Fan túc cầu đòi lại công bằng cho Công Phượng, cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào chiến công vào đến tứ kết Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam, nhân ngày sinh nhật thứ 24 của anh (21.1). Lý do vì Công Phượng cân bằng tỷ số 1-1 cho Việt Nam nhưng Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng được nhắc đến nhiều hơn sau chiến thắng trên chấm luân lưu 4-2trước Jordan.
Một fan túc cầu cho rằng Đặng Văn Lâm thể hiện động tác múa quạt ở loạt sút luân lưu thứ 4 của cầu thủ Jordan vì bố và chị họ là nghệ sĩ múa?! Thế nhưng, nguyên nhân thực sự do HLV Park Hang-seo yêu cầu học trò tìm cáchgây áp lực lên các cầu thủ Jordan. Thế nên, tân binhCLBMuangthong Unitedluôn luôn tiến tới gần điểm đặt bóng mỗi khi cầu thủ Jordan chuẩn bị sút luân lưu hay dùng tay và chân múa quạt để làm phân tâm đối thủ.

Bùi Tiến Dũng sút quả phạt đền lịch sử khiến toàn đội Jordan bật khóc. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Clip đám ma rộn tiếng cười, đám cưới vui gấp đôi khi Việt Nam thắng Jordan

Phẫn nộ với những kẻ diễu cợt chú bán vé số bị điếc, mặt dị dạng ở Vĩnh Long

Xem Việt Nam đá Yemen, 11 gia đình bật khóc vì kẻ ác chặt phá 147 cây đào bán tết

Cộng đồng mạng Việt vượt Trung Quốc, Quang Hải dẫn đầu bầu chọn bàn thắng đẹp nhất

Danh tính và địa chỉ của bé gái mũm mĩm trộm ví liên tiếp ở TP.HCM hơn 1 năm qua

Dân mạng Việt lo sợ cho cặp chị em sinh đôi trẻ đẹp cưới chồng cùng ngày

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
83% fan mong Jordan thắng Việt Nam, Thái Lan thua Trung Quốc vì bị quả báo?!