Sáng nay 15.12, lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên. Nhiều đập thủy điện ở các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục xả lũ. Đến thời điểm này đã có 9 người chết và bị thương.

9 người chết và bị thương trong lũ ở miền Trung

Lê Đình Dũng | 15/12/2016, 10:46

Sáng nay 15.12, lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên. Nhiều đập thủy điện ở các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục xả lũ. Đến thời điểm này đã có 9 người chết và bị thương.

Đến sáng15.12, mưa lũ đã làm 3 người chết ở các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên-Huế và 6 người bị thương tại tỉnh Phú Yên.

Mưa lũ cũng đã làm 49 căn nhà bị hư hỏng (Khánh Hòa: 11 căn; Bình Định: 11 căn; Phú Yên: 25 căn; Gia Lai: 2 căn); 1.029 nhà bị ngập (Khánh Hòa: 224; Bình Định: 985). Hơn 2 ngàn hecta lúa, hoa màu bị nước lũ gây hư hại.

Đến sáng nay, giao thông tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bớt bị chia cắt do lũ rút. Tỉnh Bình Định chỉ còn ngập tại các tuyến giao thông các vùng thấp ở 4 xã huyện Tuy Phước; tuyến đường ĐT640 còn bị ngập nước một số đoạn; TP.Quy Nhơn ngập tại phường Bùi Thị Xuân,khu vực 2 phường Trần Quang Diệu, thị xã An Nhơn ngập cục bộ tại 8 xã, phường. Tỉnh Phú Yên chỉ còn ngập một số đoạn qua suối, ngầm, tràn 2 tuyến ĐT650, ĐT647 (lưu vực sông Kỳ Lộ); đường liên thôn, xã bị hư hỏng, đi lại khó khăn. Hai tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai đã lưu thông bình thường.

Nước lũ vẫn tiếp tục dâng và chảy xiết ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Domưa lớn và nước lũ tiếp tục lên ở hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn theo quy trình, chủ động cho học sinh nghỉ học.

Đến 6 giờ sáng 15.12, nhiều hồ thủy điện vẫn đang tiến hành xả lũ gồm: A Lưới: 403/409m3/giây; A Vương 109/353m3/giây; Sông Tranh 2: 297/523m3/giây; Vĩnh Sơn A: 46/46m3/giây; Sông Bung 4: 398/405m3/giây;Sông Ba Hạ: 3.200/3.200m3/giây; Sông Hinh: 305/305m3/giây; KaNak: 127/108m3/giây; An Khê: 248/248m3/giây; Buôn Tua Srah: 178/166m3/giây; Buôn Kuôp: 540/540m3/giây; Srepok 3: 518/638m3/giây.

Các hồ thủy điện Sê San 4A (lưu vực sông Sê San),Srêpôk 4A (lưu vực sông Srêpôk) xả qua biên giới ở mức bình thường, chưa cần thông tin cho phía Campuchia. Riêng hồ A Lưới xả điều tiết ở mức 200-500m3/giâyđã có thông tin cho phíatỉnh Sekon (Lào).

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
9 người chết và bị thương trong lũ ở miền Trung