Trong hơn 30 tỉ đồng nợ xấu tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong) đang chiếm tới 2/3 tổng nợ xấu tại đơn vị này.

ACV đứng trước nguy cơ mất hàng chục tỉ đồng vì nợ xấu

tuyetnhung | 07/09/2018, 17:42

Trong hơn 30 tỉ đồng nợ xấu tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong) đang chiếm tới 2/3 tổng nợ xấu tại đơn vị này.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét. Theo đó, ACV cho biết hiện nay tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi của đơn vị lên tới hơn 30.387 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong) đang chiếm tới 2/3 số nợ xấu này, với hơn 25.907 tỉ đồng, tuy nhiên, Air Mekong đã bị rút giấy phép bay từ tháng 9.2015. Đứng thứ hai là Hãng Hàng không Transaero Airlines với khoản nợ xấu là 2,6 tỉ đồng. Ngoài ra còn hơn 10 đơn vị khác cũng đang có nợ xấu tại ACV.

Hiện nay, 3 hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet và Jestar cũng đang nợ ACV tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Cụ thể, Vietnam Airlines nợ 564,5 tỉ đồng, VietJet nợ 592,2 tỉ đồng, và Jetstar nợ 159,9 tỉ đồng.

Với tiền và các khoản tiền tương đương thì hiện nay, ACV đang có hơn 3 tỉ đồng tiền mặt và hơn 1.395 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Trong đợt trả cổ tức vào tháng 10 sắp tới của ACV, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thu về 1.867 tỉ đồng nhờ sở hữu 95,4% vốn tại doanh nghiệp này.

ACV là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần vào năm 2016.

Hiện Tổng công ty này đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 cảng hàng không trong cả nước, gồm 9 cảng hàng không quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi… và 13 cảng hàng không nội địa như Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Chu Lai…

ACV hiện có vốn điều lệ hơn 21.771 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% cổ phần và các cổ đông khác nắm giữ 4,6%.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ACV đứng trước nguy cơ mất hàng chục tỉ đồng vì nợ xấu