Theo fr24news.com, taxi bay CityAirbus, được phát triển bởi Airbus Helicopters, một đơn vị của Tập đoàn máy bay Airbus, đã thực hiện chuyến bay tự do đầu tiên không có dây cáp giữ thiết bị như trong các thử nghiệm trước đây.

Airbus Helicopters thử nghiệm taxi bay ở ngoại ô Paris

Vũ Trung Hương | 15/01/2020, 06:13

Theo fr24news.com, taxi bay CityAirbus, được phát triển bởi Airbus Helicopters, một đơn vị của Tập đoàn máy bay Airbus, đã thực hiện chuyến bay tự do đầu tiên không có dây cáp giữ thiết bị như trong các thử nghiệm trước đây.

Thử nghiệm diễn ra ở ngoại ô Paris. Máy bay CityAirbus có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 120 km/h trong khoảng cách 30 km. Trọng lượng của một chiếc taxi bay là hơn 2,2 tấn.

CityAirbus được trang bị 3 ghế hành khách và 1 ghế lái điều khiển, tuy nhiên, chức năng bay không người lái cũng sẽ được tích hợp vào máy bay. Động cơ máy bay dùng năng lượng điện và việc cấtvà hạ cánh sẽ thẳng đứng.

Chi phí của CityAirbus sẽ từ 1 triệu euro.

Theo kế hoạch ban đầu, máy bay sẽ xuất hiện ở các thành phố lớn trên thế giới vào năm 2025. Tuy nhiên, vào mùa hè năm ngoái, Airbus tuyên bố rằng công ty có kế hoạch dùng chiếc taxi bay chở khách từ sân bay Charles de Gaulle đến trung tâm Paris vào dịp Thế vận hội ở Pháp vào năm 2024.

Trong chuyến bay thử nghiệm này, trong cabin của taxi vẫn có một phi công. Theo Le Parisien, hiện tại, về mặt kỹ thuật CityAirbus gần như hoàn toàn sẵn sàng cho các chuyến bay chở khách.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Airbus Helicopters thử nghiệm taxi bay ở ngoại ô Paris