Sau 200 chuyến bay thử nghiệm, tổng cộng đã bay 700 giờ trên không kể từ năm 2018, tập đoàn Airbus đã bắt đầu khai thác chiếc máy bay chở hàng khổng lồ BelugaXL, có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng tới 51 tấn vượt khoảng cách lên tới 4.000 km.

Airbus khai thác máy bay vận tải khổng lồ BelugaXL

Vũ Trung Hương | 16/01/2020, 12:57

Sau 200 chuyến bay thử nghiệm, tổng cộng đã bay 700 giờ trên không kể từ năm 2018, tập đoàn Airbus đã bắt đầu khai thác chiếc máy bay chở hàng khổng lồ BelugaXL, có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng tới 51 tấn vượt khoảng cách lên tới 4.000 km.

Theo Airbus.com, tập đoàn này đã bắt đầu khai thác chiếc máy bay chở hàng khổng lồ BelugaXL, được thiết kế để vận chuyển các mặt hàng lớn sử dụng trong chế tạo các máy bay khác của mình.

BelugaXL đã từng thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7.2018. Kể từ đó, nó đã hoàn thành 200 chuyến bay thử nghiệm khác, tổng cộng đã bay 700 giờ trên không trước khi được chứng nhận vào tháng 11.2019.

BelugaXL dài 63m và rộng 8m, có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng tới 51 tấn vượt khoảng cách lên tới 4.000km. Cấu trúc BelugaXL dựa trên cấu ​​trúc của máy bay vận tải A330-200 Freighter, sử dụng 2 động cơ Rolls-Royce Trent 700.

Chiếc máy bay đầu tiên trong số 6 máy bay BelugaXL đã hoàn thành chuyến bay hoạt động đầu tiên vào ngày 9.1 vừa qua. Máy bay mới sẽ hoạt động cùng với loại máy bay vận tải cũ BelugaSL là loại sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
một giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Airbus khai thác máy bay vận tải khổng lồ BelugaXL