Hãng Reuters dẫn lời chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chê bai đối thủ Donald Trump “sợ hãi” khi đẩy thời gian tổ chức tranh luận lên trước một sự kiện vận động quan trọng.
Chuyển động

Bà Harris không chấp nhận thời gian tranh luận ông Trump đưa ra

Cẩm Bình 04/08/2024 08:30

Hãng Reuters dẫn lời chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chê bai đối thủ Donald Trump “sợ hãi” khi đẩy thời gian tổ chức tranh luận lên trước một sự kiện vận động quan trọng.

Tối 3.8, cựu Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đồng ý tham gia cuộc tranh luận với Phó tổng thống Harris do đài Fox News tổ chức vào ngày 4.9, hủy bỏ tranh luận do đài ABC News tổ chức vốn đã được lên kế hoạch trước với lý do Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua.

Tranh luận của Fox News sẽ diễn ra trước lúc chính trị gia đảng Cộng hòa đến thành phố Atlanta trên địa bàn bang Georgia vận động tranh cử. Đây là 1 trong 7 bang chiến lược đang chứng kiến tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng viên tổng thống ngang bằng nhau.

Trước thông báo trên, Michael Tyler - giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris - tuyên bố: “Donald Trump đang sợ hãi, cố từ bỏ cuộc tranh luận mà ông ấy đã đồng ý tổ chức và chạy thẳng đến Fox News để cầu cứu. Ông ấy cần xuất hiện ở cuộc tranh luận chốt thời gian ngày 10.9”.

Cố vấn David Plouffe vừa tham gia giúp đỡ Phó tổng thống Harris thì nhận xét: “Dường như Trump chỉ đủ khả năng tranh luận với người cùng tuổi mình mà thôi”. Cựu Tổng thống Trump 78 tuổi còn Phó tổng thống Harris 59 tuổi.

Nữ chính trị gia cũng châm chọc đối thủ biến cam kết “tranh luận bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào” thành “tranh luận vào thời gian cụ thể, ở địa điểm an toàn cụ thể”. Bà quyết giữ thời gian tranh luận là ngày 10.9.

ABC News vào cuối tháng 6 ấn định thời gian lẫn quy tắc tranh luận, nhưng đài này không nêu đính danh người tham gia. Hiện họ chưa đưa ra bình luận gì về việc cựu Tổng thống Trump thông báo hủy bỏ.

screenshot-2024-08-03-123358.png

Fox News lâu nay luôn ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Theo Reuters, động thái đối đầu trực tiếp với Phó tổng thống Harris trên một đài truyền hình ủng hộ mình là nỗ lực của ông Trump để giành lại thế chủ động khi đảng Dân chủ bất ngờ đổi người.

Ngày 27.6 vừa qua, cựu Tổng thống Trump cùng Tổng thống Biden tham gia cuộc tranh luận do đài CNN tổ chức. Màn thể hiện không tốt khiến đương kim lãnh đạo Mỹ chịu sức ép rút lui khỏi cuộc đua tranh cử trong nội bộ đảng Dân chủ, cuối cùng ông nhường đề cử cho cấp phó.

Phó tổng thống Harris sau khi tranh cử rất nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo đảng viên Dân chủ, quyên được hơn 200 triệu USD ngay tuần đầu tranh cử. Nền tảng phân tích Zelf cũng ghi nhận nội dung về bà (đa số là nội dung tích cực) trên TikTok tăng vọt.

Bài liên quan
Microsoft: Thông tin ‘bà Kamala Harris lái xe tông bé gái 13 tuổi rồi bỏ chạy’ là sai sự thật
Một thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội rằng “bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, khiến bé gái 13 tuổi bị liệt sau vụ tông xe rồi bỏ chạy được cho ở San Francisco năm 2011”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
4 giờ trước Sự kiện
Ngày 19.9, Đảng ủy Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Harris không chấp nhận thời gian tranh luận ông Trump đưa ra