Tờ The New York Post dẫn nguồn tin tiết lộ có khả năng lực lượng Ukraine rút khỏi vùng biên giới Kursk trong vòng 2 tuần tới.
Theo nguồn tin là quân nhân Ukraine, chiến dịch Kursk gây ra thương vong cao hơn mức đáng có và làm suy yếu lực lượng ở nơi khác, trong khi Nga không ngừng đạt thắng lợi ngoài chiến trường, nên Kyiv cân nhắc khả năng rút khỏi nơi này.
Chiến dịch Kursk được phát động vào tháng 8 năm ngoái. Yếu tố bất ngờ giúp Ukraine chiếm đóng được một phần đáng kể lãnh thổ Nga trên địa bàn, suốt 7 tháng qua họ cố gắng giữ vững chiến quả để dùng trong đàm phán tiềm năng.
Tuy nhiên The New York Post ghi nhận chiến dịch đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi quân Nga đột phá tuyến phòng thủ gần thị trấn Sudzha trong ngày 7.3. Phó chỉ huy tiểu đoàn tác chiến điện tử thuộc Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Alexander Kabanov cho biết Moscow đẩy mạnh tấn công bằng bom lượn cùng máy bay không người lái (UAV). Một chỉ huy quân sự khác nói thêm rằng khoảng 8 - 10 xe quân sự Nga đã thành công vượt qua 2 - 3 vị trí phòng tuyến, nhanh chóng tiến hành tập kích nhờ pháo binh lẫn UAV yểm trợ. Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Ukraine chưa lên tiếng xác thực thông tin.
Theo phó chỉ huy Kabanov: “So với các khu vực và cuộc giao tranh khác, đối với Nga việc đẩy lực lượng chúng tôi ra khỏi Kursk mang tầm quan trọng lớn. Vì vậy mà cường độ giao tranh cũng như số lượng trang thiết bị tham chiến rất cao”.
Cựu chiến binh Mỹ Paul Schwennesen (từng tình nguyện tham gia lực lượng Ukraine ở Kursk) nhận định động thái rút quân khỏi Kursk có thể khiến Ukraine mất sĩ khí. Ý định dùng phần lãnh thổ chiếm đóng đàm phán thực sự vô nghĩa vì giải pháp hòa bình cực kỳ khó đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tạm dừng viện trợ quân sự Ukraine còn Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ ý tưởng đổi phần lãnh thổ Ukraine mà lực lượng nước này chiếm đóng lấy lại Kursk.