ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.
Theo nguồn tin của Bloomberg, TikTok chuẩn bị sa thải giám đốc chủ chốt chịu trách nhiệm thuyết phục chính phủ Mỹ rằng công ty đã làm đủ tốt để ngăn chặn những lo ngại liên quan an ninh quốc gia về mối liên hệ của họ với Trung Quốc. Thế nhưng, người phát ngôn TikTok đã bác tin này.
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.
Ủy ban châu Âu hôm 17.4 cho biết TikTok có 24 giờ để đưa ra đánh giá rủi ro với ứng dụng TikTok Lite vừa ra mắt tháng này tại Pháp và Tây Ban Nha, do lo ngại về tác động tiềm ẩn của nó với trẻ em và sức khỏe tâm thần người dùng.
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong hàng tá vụ kiện cáo buộc ông che giấu công chúng rằng Facebook và Instagram gây hại cho trẻ em, theo phán quyết từ thẩm phán liên bang Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNBC giữa tháng 3, Steven Mnuchin (cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ) cho biết ông đang xây dựng một nhóm các nhà đầu tư có thể mua lại TikTok trong vòng 6 tháng.
4 hội đồng trường học Canada đã đòi bồi thường hơn 4 tỉ USD từ các công ty truyền thông xã hội như Meta Platforms, Snap và ByteDance trong một vụ kiện, cáo buộc rằng sản phẩm của họ gây hại cho học sinh.
Hãng Reuters dẫn lời Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (NIST) cho biết vào tuần trước, một nhà nghiên cứu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance bất ngờ lọt vào nhóm trò chuyện dành riêng cho Hội An toàn trí tuệ nhân tạo (AI).
Đài ABC News dẫn lời giới phân tích nhận định loạt “ông lớn” công nghệ Meta, Google, Apple, Amazon, Microsoft đều có thể cân nhắc mua lại TikTok, nhưng đây không phải thương vụ dễ dàng.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin đang tập hợp một nhóm nhà đầu tư để mua lại TikTok của tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), vì dự luật lưỡng đảng nếu được Quốc hội thông qua sẽ đe dọa sự tồn tại của ứng dụng này ở Mỹ.
Cơ quan quản lý chống độc quyền Ý hôm 14.3 cho biết đã phạt ba đơn vị thuộc TikTok tổng cộng 10 triệu euro (10,94 triệu USD) vì không kiểm tra đầy đủ nội dung trên nền tảng của mình.
Từ khi ra đời tại Bắc Kinh 12 năm trước, ByteDance đã phát triển thành một trong số các công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Tập đoàn nổi tiếng ở nhiều quốc gia với tư cách đơn vị sáng tạo nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok.
Hôm 13.3, Hạ viện Mỹ đã công bố kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 352 đồng ý - 65 phản đối để thông qua dự luật nhằm buộc tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) thoái vốn khỏi TikTok, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng đối mặt với lệnh cấm hoạt động ở Mỹ.
AIsphere, công ty khởi nghiệp chuyển văn bản thành video của Trung Quốc, đã hoàn thành vòng gọi vốn mới trong bối cảnh có sự quan tâm rất lớn đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn ở nước này.
Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, hôm 11.3 cho biết TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia nhưng nói rằng lệnh cấm với ứng dụng video ngắn phổ biến này sẽ gây tổn hại cho một số trẻ nhỏ và chỉ làm tăng sức mạnh của Facebook mà ông từng chỉ trích mạnh mẽ.