Hôm 6.2, các Bộ và cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã chặn quyền truy cập DeepSeek trên máy tính làm việc, sau khi công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc không phản hồi câu hỏi của cơ quan giám sát dữ liệu về cách quản lý thông tin người dùng.
Thế giới số

Các Bộ và cảnh sát Hàn Quốc chặn truy cập DeepSeek, Bộ Quốc phòng tăng cường bảo mật smartphone của binh lính

Sơn Vân 06/02/2025 12:52

Hôm 6.2, các Bộ và cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã chặn quyền truy cập DeepSeek trên máy tính làm việc, sau khi công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc không phản hồi câu hỏi của cơ quan giám sát dữ liệu về cách quản lý thông tin người dùng.

DeepSeek đã ra mắt mô hình suy luận R1 vào tháng 1, có năng lực ngang sản phẩm của những công ty đi đầu về AI tại Mỹ với mức đầu tư chỉ bằng một phần nhỏ, làm đảo lộn ngành công nghiệp toàn cầu.

Cùng với Pháp, Ý, Nhật Bản, Ireland và Úc, Hàn Quốc đã đặt câu hỏi về cách DeepSeek xử lý dữ liệu. Không những thế, Hàn Quốc còn yêu cầu công ty Trung Quốc cung cấp thông tin bằng văn bản về cách họ quản lý thông tin người dùng.

Sau khi công ty này không phản hồi yêu cầu từ cơ quan giám sát dữ liệu của Hàn Quốc, một loạt các Bộ đã xác nhận đang thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập DeepSeek nhằm ngăn chặn khả năng rò rỉ thông tin nhạy cảm.

"Các biện pháp chặn DeepSeek đã được triển khai cụ thể cho các máy tính cá nhân liên quan đến công việc của quân đội có kết nối internet", một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chia sẻ với hãng thông tấn AFP.

Bộ này cũng cho biết đã "nhắc nhở các đơn vị và binh sĩ về biện pháp phòng ngừa an ninh liên quan đến việc sử dụng AI tạo sinh, cân nhắc cả vấn đề an ninh và kỹ thuật".

Cảnh sát Hàn Quốc nói với AFP rằng đã chặn quyền truy cập DeepSeek. Trong khi Bộ thương mại nước này cho biết quyền truy cập DeepSeek đã bị hạn chế tạm thời trên tất cả máy tính cá nhân của họ. Bộ Thương mại Hàn Quốc thực hiện động thái này vì DeepSeek "chưa trả lời yêu cầu của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân".

Bộ Tài chính Hàn Quốc nói với AFP rằng đã " thực hiện các biện pháp để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và thông tin mật cho DeepSeek với tất cả nhân viên".

Tuần trước, Ý đã mở một cuộc điều tra về R1 của DeepSeek và chặn mô hình này xử lý dữ liệu người dùng trong nước.

Úc cũng đã cấm DeepSeek khỏi tất cả thiết bị của chính phủ theo lời khuyên từ các cơ quan an ninh.

Tại Ấn Độ, Bộ Tài chính nước này vừa yêu cầu các nhân viên tránh sử dụng các công cụ AI như ChatGPT và DeepSeek cho mục đích công việc. Khuyến cáo nội bộ của Bộ Tài chính Ấn Độ nêu rõ các công cụ và ứng dụng AI có trong máy tính và thiết bị văn phòng chứa đựng rủi ro về bảo mật tài liệu, dữ liệu chính phủ.

Ngày 31.1.2025, Greg Abbott - Thống đốc bang Texas (Mỹ) đã ban hành lệnh cấm DeepSeek trên tất cả thiết bị do chính quyền bang cấp.

cac-bo-va-canh-sat-han-quoc-chan-truy-cap-deepseek-bo-quoc-phong-tang-cuong-bao-mat-smartphone-cua-binh-si.jpg
Các Bộ và cảnh sát Hàn Quốc chặn quyền truy cập DeepSeek trên máy tính làm việc, sau khi công ty Trung Quốc không phản hồi câu hỏi về cách quản lý thông tin người dùng - Ảnh: Internet

Kim Jong-hwa, giáo sư khoa AI của Đại học Cheju Halla (Hàn Quốc), chia sẻ với AFP rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, ông nghi ngờ "các yếu tố chính trị" có thể ảnh hưởng đến phản ứng với DeepSeek nhưng cho rằng lệnh cấm vẫn là hợp lý.

"Về mặt kỹ thuật, các mô hình AI của OpenAI cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến bảo mật vẫn chưa được giải quyết đầy đủ. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ liệu DeepSeek có cân nhắc đến các vấn đề bảo mật nhiều như OpenAI khi phát triển các công nghệ tiên tiến hay không. Hiện tại, chúng tôi không thể đánh giá được mức độ quan tâm từ DeepSeek với các vấn đề bảo mật khi phát triển chatbot của mình. Do đó, tôi tin rằng việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa chủ động không phải là quá đáng", Kim Jong-hwa nhận định.

Lượng sức mạnh tính toán mà DeepSeek sử dụng để huấn luyện hai mô hình nguồn mở V3 và R1 đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các chuyên gia AI và nhà đầu tư, vì câu trả lời có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.

Trong một bài viết về V3, ra mắt vào tháng 12.2024, DeepSeek tuyên bố rằng quá trình huấn luyện mô hình này chỉ tiêu tốn 2,8 triệu giờ GPU với chi phí 5,6 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ thời gian và tiền bạc mà các công ty Mỹ bỏ ra cho các mô hình AI của họ.

Cụ thể hơn, DeepSeek cho biết đào tạo V3 bằng khoảng 2.000 chip Nvidia H800. Đây không phải là loại chip hàng đầu của Nvidia. Ban đầu H800 được Nvidia phát triển như một sản phẩm giảm hiệu năng để vượt qua các hạn chế từ chính quyền Biden với mục đích bán cho thị trường Trung Quốc, song sau đó bị cấm theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Một số chuyên gia đã đặt nghi vấn về tuyên bố của DeepSeek.

Chuyên gia Stacy Rasgon của hãng Bernstein và các nhà phân tích khác cho rằng chi phí đào tạo V3 của DeepSeek có thể cao hơn, vì con số 6 triệu USD được công ty này công bố chỉ là chi phí cho sức mạnh tính toán.

Dù vậy, con số này vẫn khác xa so với 250 tỉ USD mà các nhà phân tích ước tính các công ty điện toán đám mây lớn Mỹ sẽ chi tiêu trong năm 2025 cho cơ sở hạ tầng AI.

R1, mô hình lập luận mã nguồn mở của DeepSeek trình làng ngày 20.1, thể hiện năng lực tương đương với các mô hình tiên tiến hơn từ OpenAI, Anthropic và Google, nhưng chi phí đào tạo thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, bài viết của DeepSeek về R1 không đề cập đến chi phí phát triển.

Các mô hình DeepSeek có chi phí thấp và hiệu suất mạnh mẽ làm dấy lên nghi ngờ về sự cần thiết của khoản đầu tư khổng lồ từ các gã khổng lồ công nghệ Mỹ, đặc biệt là vào chip AI đắt đỏ. Điều này đã dẫn đến đợt bán tháo lớn cổ phiếu Nvidia vào tuần trước, khiến vốn hóa hãng chip AI hàng đầu của Mỹ giảm gần 600 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Samsung Electronics và SK Hynix (Hàn Quốc) là hai nhà cung cấp chính các chip nhớ tiên tiến được sử dụng trong máy chủ AI.

Hôm 5.2, chính phủ Hàn Quốc đã công bố khoản đầu tư bổ sung 34.000 tỉ won (23,5 tỉ USD) vào ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, trong đó quyền Tổng thống Hàn Quốc - Choi Sang Mok kêu gọi các hãng trong nước duy trì sự linh hoạt.

"Gần đây, một công ty Trung Quốc đã công bố mô hình AI DeepSeek R1, cung cấp hiệu suất cao với chi phí thấp, tạo ra tác động mới trên thị trường. Cuộc cạnh tranh AI toàn cầu có thể sẽ chuyển từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng đơn thuần sang cuộc cạnh tranh phức tạp hơn, bao gồm cả khả năng phần mềm và các yếu tố khác", ông Choi Sang Mok phát biểu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tăng cường bảo mật smartphone của binh lính do lo ngại DeepSeek

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa thông báo sẽ đưa ra các biện pháp bảo mật bổ sung cho smartphone mà binh lính sử dụng để ứng phó với các lo ngại về bảo mật do DeepSeek gây ra.

Động thái đó diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chặn quyền truy cập DeepSeek trên máy tính làm việc do lo ngại về các hoạt động quản lý dữ liệu của công ty Trung Quốc này.

"Các biện pháp bảo mật cần thiết đã được áp dụng cho điện thoại di động mà quân đội sử dụng và những biện pháp bảo mật bổ sung sẽ được đưa ra trong tương lai", Jeon Ha-kyou, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về khả năng sử dụng ứng dụng DeepSeek trên điện thoại quân đội.

Hôm 4.2, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã yêu cầu các bộ của chính quyền trung ương và 17 chính quyền địa phương thận trọng khi sử dụng AI tạo sinh như DeepSeek. Nhiều Bộ đã chặn quyền truy cập vào dịch vụ AI này kể từ đó.

"DeepSeek có thể thu thập nhiều hơn 20 lần so với công cụ tìm kiếm Google"

DeepSeek cho biết lưu trữ thông tin người dùng trên các máy chủ tại Trung Quốc, gây lo ngại về quyền riêng tư và an ninh dữ liệu.

Ngoài vấn đề bảo mật, DeepSeek còn bị các chuyên gia an ninh mạng chỉ trích vì hệ thống kiểm soát nội dung kém chặt chẽ. Các nhà nghiên cứu tội phạm mạng cảnh báo rằng nền tảng AI của DeepSeek có ít cơ chế kiểm soát, chưa đảm bảo ngăn chặn việc hacker lợi dụng AI vào mục đích xấu, như tạo email lừa đảo, phân tích tập dữ liệu bị đánh cắp hoặc nghiên cứu lỗ hổng bảo mật.

Dewardric McNeal, Giám đốc điều hành kiêm nhà phân tích chính sách cấp cao tại công ty quản lý rủi ro Longview Global, nói lượng dữ liệu và thông tin mà DeepSeek có thể thu thập cao hơn 20 lần so với công cụ tìm kiếm Google. Longview Global chuyên tư vấn cho các công ty về chiến lược Trung Quốc.

Từng nghiên cứu chi tiết về việc chính phủ Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước chia sẻ dữ liệu, Dewardric McNeal cho hay: "Đây là kho tàng thông tin tình báo phong phú".

Ông nói có những rủi ro rõ ràng, chẳng hạn thông tin ngân hàng hoặc sức khỏe cá nhân có thể bị đánh cắp, và các công ty an ninh mạng lớn đã báo cáo về các lỗ hổng trong DeepSeek.

DeepSeek từng thông báo bị tấn công mạng vào tuần trước. Lúc đó, công ty Trung Quốc cho biết sẽ tạm thời hạn chế đăng ký người dùng "do các cuộc tấn công độc hại trên quy mô lớn" vào các dịch vụ của mình, trước khi tiếp tục hoạt động như bình thường sau đó.

Dewardric McNeal lo ngại thông qua những truy vấn trên DeepSeek, Trung Quốc có thể tìm hiểu về nhiều ngành công nghiệp khác nhau của Mỹ và gieo rắc sự chia rẽ trong công chúng.

Ông bình luận: "Thế giới sẽ không kết thúc vào ngày mai chỉ vì tôi đã đăng nhập DeepSeek", nhưng nói thêm rằng điều đó không có nghĩa là không có rủi ro liên quan.

Bài liên quan
DeepSeek và thuế quan từ ông Trump sẽ quyết định người thắng, kẻ thua trên thị trường Trung Quốc
Nhiều nhà đầu tư có thể sẽ thận trọng khi giao dịch bắt đầu trong năm Ất Tỵ vì đang chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Bộ Tài chính mới là mạch máu của nền kinh tế, sắp xếp xong thì công việc phải chạy'
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi" - "mạch máu" của nền kinh tế, do đó "sắp xếp xong thì công việc phải chạy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các Bộ và cảnh sát Hàn Quốc chặn truy cập DeepSeek, Bộ Quốc phòng tăng cường bảo mật smartphone của binh lính