Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng với việc sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn khác, trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc tại hơn 2.200 dự án với tổng số vốn gần 6 triệu tỉ đồng.
Đề án đặt mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng
UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM (TP).
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Thủ tướng cho biết sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính sẽ giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2023 - 2030.
Chiều 17.7, Đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Các bộ, ngành bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung, hoàn thành trong quý 2/2024; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý 3/2024.