Trong quý 1.2016, đã có 190.900 người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. Tính chung trên cả nước, có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 20.700 người so với quý 4.2015.

Gần 200.000 cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ đang thất nghiệp

Duyên Duyên | 27/05/2016, 11:21

Trong quý 1.2016, đã có 190.900 người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. Tính chung trên cả nước, có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 20.700 người so với quý 4.2015.

Đây là thông tin được đề cập đến tại Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 9, quý 1.2016 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Tổng cục Thống kế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố ngày 26.5.

Theo đó, trong quý 1 năm nay, cả nước có 53,29 triệu người có việc làm, tăng 859.080 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với quý 4.2015 thì số người có việc làm lại giảm 211.120 người.

Về số lượng lao động thất nghiệp, trong quý 1.2016, cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 20.700 người so với quý 4.2015 và giảm 87.500 người so với cùng kỳ năm 2015.

Xét về giới tính, tỷ lệ thất nghiệp của nữ giảm còn 1,95%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nam lại tăng lên 2,5% so với quý 4.2015.

Xét về khu vực, khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,08% (so với 3,15% của quý 4.2015), còn khu vực nông thôn tăng nhẹ lên 1,83%.

Xét về lứa tuổi, nhóm thanh niên ở lứa tuổi từ 15 - 24 tuổi có 540.700 người thất nghiệp, giảm 18.700 người so với quý 4.2015 nhưng vẫn chiếm đến 50,4% tổng số người thất nghiệp.

Đặc biệt, xét theo trình độ đào tạo thì trong quý 1 năm nay có đến 190.900 người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp.

Với trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, số lượng người thất nghiệp là 118.900. Trong khi đó, có 10.000 người có trình độ cao đẳng nghề thất nghiệp và 60.200 người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 17.500 người có trình độ trung cấp nghề; 32.300 người có trình độ sơ cấp nghề và 11.200 người có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng thất nghiệp.

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bức tranh về thị trường lao động Việt Nam trong quý 1.2016 đã có một số chuyển biến tích cực như: chất lượng nguồn cung lao động được cải thiện, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của nhóm cao đẳng nghề và trung cấp nghề; tỷ lệ thất nghiệp thành thị và thất nghiệp thanh niên vẫn còn cao nhưng có dấu hiệu giảm; chính sách thị trường lao động chủ động tiếp tục phát huy vai trò ngăn ngừa và khắc phục thất nghiệp và thiếu việc làm...

Tuy nhiên, thị trường lao động trong quý 1 cũng còn nhiều hạn chế, cần phải quan tâm, như: số người có việc làm giảm 211.120 người; số lượng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên; xu hướng giảm lao động ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chậm lại, cùng với đó là thu nhập của lao động trong ngành này cũng giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Duyên Duyên

Ảnh minh họa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
4 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 200.000 cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ đang thất nghiệp