Thay vì ra văn bản tăng cường phòng chống dịch, nhắc nhở người dân hạn chế đi lại, thì UBND H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang lại ra văn bản yêu cầu giãn cách xã hội.

Hậu Giang: Huyện ra văn bản giãn cách xã hội 'nhầm' một thị trấn

Nguyên Việt | 09/07/2021, 05:10

Thay vì ra văn bản tăng cường phòng chống dịch, nhắc nhở người dân hạn chế đi lại, thì UBND H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang lại ra văn bản yêu cầu giãn cách xã hội.

Ngày 8.7, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận, văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội tại thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, là không đúng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng thông tin thêm, văn bản này được UBND H.Châu Thành ban hành sau khi trên địa bàn xuất hiện 1 ca nghi mắc COVID-19. Tuy nhiên, thay vì ra văn bản tăng cường phòng chống dịch, nhắc nhở người dân hạn chế đi lại, thì huyện lại ra văn bản yêu cầu giãn cách xã hội. Hơn nữa, việc ký văn bản thực hiện giãn cách không thuộc thẩm quyền của huyện. Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo H.Châu Thành chấn chỉnh lại văn bản này.

Hôm qua (7.7), dư luận xôn xao trước một văn bản thực hiện giãn cách xã hội tại thị trấn Mái Dầm, do ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND H.Châu Thành ký cùng ngày.

van-ban-gian-cach-xa-hoi-cua-ubnd-huyen-chau-thanh.jpg
UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo UBND H.Châu Thành chấn chỉnh lại văn bản về việc giãn cách xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung văn bản, khu vực giãn cách gồm: Đoạn từ cầu Mái Dầm đến cầu Ngã Bát và từ cầu Xẻo Cao đến chợ Mái Dầm thuộc ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm. Thứ hai là đoạn từ cầu Xẻo Cao đến trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm.

UBND huyện yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu… Ngay sau khi văn bản xuất hiện, người dân địa phương tỏ ra bất ngờ và lo ngại, vì việc thực hiện giãn cách chỉ áp dụng khi dịch COVID-19 bùng phát.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Huyện ra văn bản giãn cách xã hội 'nhầm' một thị trấn