Vừa qua, sau khi hàng chục con hổ, báo, sư tử chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, Đồng Nai đã tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt những con hổ còn sống.
Bảo vệ môi trường

Hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, bảo vệ nghiêm ngặt những con hổ Bengal còn sống

Hoàng Phúc 16:47 02/10/2024

Vừa qua, sau khi hàng chục con hổ, báo, sư tử chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, Đồng Nai đã tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt những con hổ còn sống.

Hổ, báo, sư tử chết nghi nhiễm cúm A/H5N1

Theo thông báo từ Viện Pasteur TP.HCM ngày 30.9 về việc ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm A/H5N1, Chi cục Thú y vùng VI đã xác nhận việc hổ chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) và hổ chết chưa rõ nguyên nhân tại Khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai).

Đến thời điểm này đã có 20 con hổ và 1 con báo chết tại Khu du lịch (KDL) Vườn Xoài. Trước đó, từ tháng 8 đến nay, Vườn thú Mỹ Quỳnh thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có 30 con hổ và sư tử bị chết (gồm 27 con hổ và 3 con sư tử). Trong đó, 3 con hổ con bị chết có nguồn gốc nhập về từ Công ty TNHH KDL Vườn Xoài. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương phát hiện virus cúm gia cầm A/H5N1 trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ ở Vườn thú Mỹ Quỳnh.

z5770202827833afb304882d3b058a4fdb0493d523217d-17277910913261577844448.jpg
Những cá thể hổ còn sống tại KDL Vườn Xoài

Sau khi xảy ra tình trạng hổ chết, phía KDL Vườn Xoài đã báo cho Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai để phối hợp với Trạm thú y Biên Hòa tiến hành mổ khám và lấy mẫu từ 2 cá thể hổ, 1 cá thể báo. Theo kết quả kiểm tra lâm sàng của Trạm thú y Biên Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là viêm phổi có dịch.

Mẫu xét nghiệm được gửi đến các phòng khám thú y, các bác sĩ thú y nhận định ban đầu rằng sự tăng cao của bạch cầu có thể do nhiễm khuẩn từ virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Creatinine trong máu cao gấp 10 lần bình thường, cho thấy có tình trạng suy thận, suy tim và sung huyết do nhiễm khuẩn cấp. Hai chỉ tiêu dương tính là FPV (gây bệnh viêm ruột truyền nhiễm) và FCV (gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp). Các mẫu bệnh phẩm cũng được gửi đi xét nghiệm cúm A/H5N1 để loại trừ khả năng lây nhiễm cúm.

Hiện nay, các cá thể hổ, báo chết đang được cấp đông trong container nhưng bốc mùi hôi thối do số lượng cá thể chết quá nhiều, container cấp đông không đủ lạnh.

Bảo vệ nghiêm ngặt những con hổ Bengal còn sống

Ông Trần Lâm Sinh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, cho biết KDL Vườn Xoài đã hoạt động từ năm 2006 và được cấp phép nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều loài động vật hoang dã. Các loài động vật tại đây luôn được Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai theo dõi chặt chẽ.

z57702028311534891986162c1e701eb19f374f04dac85-1727791125017613363993.jpg
Cán bộ Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai kiểm tra các cá thể hổ Bengal con được sinh ra từ 2 cá thể hổ Bengal mẹ vào tháng 8.2024

Sau khi nhận được thông tin về các cá thể động vật chết, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành kiểm tra và đề ra phương án tiêu hủy số động vật đã chết nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Để bảo vệ những con hổ còn đang sống, cơ quan chức năng yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt 35 cá thể hổ Bengal còn lại và các loài động vật quý hiếm, đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe những người tiếp xúc với các cá thể bị chết trước đó tại KDL sinh thái Vườn Xoài.

Theo điều tra dịch tễ, có tổng cộng 30 người đã tiếp xúc với những con hổ chết. Hiện tại, những người này có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận ai có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thiên tai ngày càng khốc liệt, ứng phó với biến đổi khí hậu cần nhanh hơn nữa
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng cho rằng biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, gây hậu quả khốc liệt. Do đó, ứng phó biến đổi khí hậu cần hành động nhanh hơn nữa, trong đó có việc thực hiện cam kết về giảm phát thải.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hổ chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1, bảo vệ nghiêm ngặt những con hổ Bengal còn sống