Giới chức Mỹ ngày 13.10 thông báo nước này sắp triển khai hệ thống phòng thủ THAAD cùng binh sĩ đến Israel, động thái mà hãng Reuters xác định khá bất thường.
Chuyển động

Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD đến Israel

Cẩm Bình 14/10/2024 08:27

Giới chức Mỹ ngày 13.10 thông báo nước này sắp triển khai hệ thống phòng thủ THAAD cùng binh sĩ đến Israel, động thái mà hãng Reuters xác định khá bất thường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết động thái trên nhằm bảo vệ đồng minh. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói rằng quyết định triển khai là một phần trong điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ thực hiện vài tháng gần đây để hỗ trợ Israel cũng như bảo vệ nhân sự Mỹ khỏi hoạt động tấn công thực hiện bởi Iran và lực lượng ủy nhiệm.

THAAD là hệ thống quan trọng của mạng lưới phòng không nhiều lớp của Mỹ, một sự bổ sung quý giá cho năng lực phòng vệ của Israel. Mỗi hệ thống cần khoảng 100 binh sĩ vận hành, 6 bệ phóng lắp trên xe tải với 8 tên lửa đánh chặn mỗi bệ cùng radar mạnh mẽ giúp THAAD phát hiện và tiêu diệt mục tiêu (gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm xa) rất hiệu quả.

2024-10-14-080604.png
Một hệ thống THAAD đặt tại Alaska - Ảnh: Reuters

Động thái mới nhất khá bất thường, Mỹ vốn chỉ triển khai quân đến Israel khi 2 nước tập trận chung. Thời gian qua Lầu Năm Góc có điều tàu chiến cùng chiến đấu cơ đến Trung Đông nhưng đều đồn trú ngoài lãnh thổ đồng minh.

Trước diễn biến trên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo Mỹ đặt mạng sống của binh sĩ nước mình vào nguy hiểm khi quyết định triển khai THAAD.

THAAD chuẩn bị đến Israel giữa lúc Israel đang cân nhắc phương án trả đũa đợt tấn công bằng tên lửa của Iran đầu tháng qua. Có thông tin Mỹ cố gắng thuyết phục chọn phương án nhắm vào cơ sở dầu mỏ Iran, tuy nhiên đài CNN dẫn lời nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tel Aviv không đảm bảo với Washington rằng sẽ không tấn công cơ sở hạt nhân Iran.

Bài liên quan
‘Não robot’ điều khiển trực thăng quân sự Mỹ
Trang Interesting Engineering đưa tin một trực thăng UH-60M vừa được lắp đặt “bộ não robot” để thử nghiệm điều khiển điện tử. Thử nghiệm nếu thành công sẽ cho phép trực thăng tự hành bất kể có người trong buồng lái hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành 600km cao tốc tại ĐBSCL trong năm 2025
6 giờ trước Sự kiện
Sáng 16.10, tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD đến Israel