Chính quyền Mỹ vẫn có kế hoạch áp đặt trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất tiêm kích F-35 nếu đồng minh NATO sở hữu hệ thống phòng không S-400 Nga, mặc dù Tổng thống Tayyip Erdogan tuần trước tuyên bố đích thân nghe người đồng cấp Donald Trump đảm bảo không làm vậy.

Mỹ vẫn để bụng vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/07/2019, 19:27

Chính quyền Mỹ vẫn có kế hoạch áp đặt trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất tiêm kích F-35 nếu đồng minh NATO sở hữu hệ thống phòng không S-400 Nga, mặc dù Tổng thống Tayyip Erdogan tuần trước tuyên bố đích thân nghe người đồng cấp Donald Trump đảm bảo không làm vậy.

Sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản, Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tránh được trừng phạt Mỹ một khi nhận bàn giao S-400 trong vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Mỹlúc đó phát biểu rằng hai bên đang cùng đánh giá phương án giải quyết.

Tuy nhiên một số quan chức Mỹ lại khẳng định cho đến nay họ vẫn dự định ra trừng phạt. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: “Chúng tôi nhiều lần nói rõ Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu hậu quả rất xấu nếu nhất quyết xúc tiến thương vụ S-400. Hậu quả bao gồm đình chỉ mua sắm, không cho tham gia chương trình F-35, nhận trừng phạt dựa trên luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA)”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mike Andrews cũng khẳng định: “Chẳng có gì thay đổi cả. Hệ thống S-400 không tương thích với chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ không thể được cho phép sở hữu cả hai”.

Mỹ muốn loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất F-35 - Ảnh: Defence Connect

Tổng thống Trump vẫn có thể ban hành miễn trừ hoãn trừng phạt -bước đi khiến chính quyền Ankara hài lòng nhưng sẽ làm mất lòng những nghị sĩ đồng minh của ông tại Quốc hội Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹtừng không ít lần hành xử trái ngược với đội ngũ cố vấn trong các chính sách đối ngoại. Ông thông báo rút quân khỏi Syria sau một cuộc trò chuyện cùng Tổng thống Erdogan, bất chấp quan chức dưới quyền lẫn đồng minh châu Âu phản đối kịch liệt.

Hội kiến Tổng thống Erdogan tuần trước, Tổng thống Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barack Obama đặt điều kiện khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống Patriot, dẫn đến việc giới chức Ankara quyết định chuyển sang S-400.

Đến nay Mỹ đã hoãn giao 2 chiếc F-35 và ngừng bàn giao phụ tùng tiêm kích này. Bất cứ lệnh trừng phạt nào nữa cũng đem đến nguy cơ đồng lira mất giá, kích động làn sóng bán tháo gây thiệt hại cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
‘Mỹ vượt xa Trung Quốc về năng lực sản xuất chip tiên tiến vào năm 2032’
Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước vào năm 2032 và vượt xa Trung Quốc về sản lượng chip tiên tiến, theo báo cáo được công bố bởi Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) và hãng tư vấn quản trị toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) có trụ sở tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ vẫn để bụng vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga