Trang Euro News đưa tin giới chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đồng ý sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga hỗ trợ Ukraine tiếp tục chiến đấu và tái thiết.
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.
Hãng Reuters dẫn lời giới chức Nga ngày 30.4 cáo buộc Ukraine vừa tập kích Crimea bằng tên lửa chiến thuật ATACMS nhằm chọc thủng lá chắn phòng không trên bán đảo.
Hãng Reuters đưa tin Nga vừa yêu cầu Ukraine dẫn độ tất cả những người liên quan đến hành vi khủng bố được thực hiện tại nước này, trong đó có Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia (SBU) Vasyl Maliuk.
Đài CNN đưa tin Ba Lan sáng 24.3 đã điều động máy bay để bảo vệ không phận sau khi Nga tiến hành đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào vùng Lyiv miền Tây Ukraine.
Trang The Financial Times dẫn ba nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ nhiều lần kêu gọi Ukraine ngừng tập kích hạ tầng năng lượng Nga vì lo ngại làm vậy đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và Moscow trả đũa.
Hãng Reuters dẫn lời giới tình báo Lithuania nhận định giá dầu cao, khả năng lách sự trừng phạt cùng đầu tư nhà nước cung cấp cho Nga đủ nguồn lực để kéo dài cuộc chiến Ukraine với cường độ hiện tại thêm ít nhất 2 năm nữa.
Trang Notes from Poland cho biết trong năm 2023 lượng ngũ cốc Ba Lan nhập khẩu từ Nga tăng gấp đôi, nhưng đó cũng chỉ bằng một phần nhỏ lượng ngũ cốc nhập từ Ukaine.