Đài CBC dẫn lời giới chuyên gia nhận định năm 2024 sẽ nóng không thua năm 2023, thậm chí có khả năng trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận mặc dù hiện tượng El Nino sắp chấm dứt.
Cả nước đang trải qua một đợt nắng nóng dữ dội, đây được coi là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu năm đến giờ. Nhiều địa phương vượt ngưỡng 41 độ C.
Ngày 4.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ trung bình từ 14-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C.
Năm 2023 đang trên đà trở thành năm nóng nhất trong lịch sử loài người và cao hơn cả ngưỡng nhiệt mà Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu hướng tới.
Trang Straits Times dẫn lời giới chuyên gia cảnh báo, mùa đông sắp đến nhưng nguy cơ gấu tấn công ở Nhật Bản không giảm đi vì chúng có thể không ngủ đông.
"Máy bơm protein” trong tế bào bạch tuộc ở Nam Cực hoạt động tốt hơn ở -1,8 °C so với đồng loại ở ôn đới. Đó có thể là lý do giúp bạch tuộc ở Nam Cực không bị đóng băng ở nhiệt độ siêu lạnh.
Nhiệt độ Trái đất ngày càng tăng cao. Ngay cả ở nước Mỹ có rất nhiều máy điều hòa, nhưng nắng nóng đang gây tử vong nhiều người hơn cả do lạnh giá, lũ lụt và bão gộp lại.